LHQ: Mali có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

LHQ cảnh báo Mali có nguy cơ rơi vào một vòng xoáy bạo lực mới sau các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào lực lượng do Pháp đứng đầu.
Phát biểu tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 12/2, quan chức phụ trách nhânquyền của Liên hợp quốc Navi Pillay cảnh báo Mali có nguy cơ rơi vào một vòngxoáy bạo lực nguy hiểm mới khi tình hình căng thẳng lan ra khắp đất nước sau mộtloạt các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo nhằm vào lực lượng do Pháp đứngđầu.

Kể từ khi xảy ra các vụ đánh bom liều chết và tấn công tại thành phố Gao ở miềnBắc Mali, nỗi lo sợ về các vụ tấn công mới ngày càng gia tăng sau khi nhómal-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP), vốn được các quan chức Mỹ đánh giá là chinhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada, kêu gọi một cuộcthánh chiến tại Mali.

Bà Pillay cảnh báo một kiểu bạo lực mới đang đe dọa Mali, bao gồm cả các vụ tấncông của người da đen nhằm vào người da sáng Tuareg và những người Arập bị cáobuộc ủng hộ các nhóm nổi dậy đã đẩy Mali vào khủng hoảng. Bà kêu gọi các bênliên quan kiềm chế, không gia tăng các vụ tấn công.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/2 cho biết sẽ nối lại khoản việntrợ 250 triệu euro cho Mali.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề phát triển Andris Piebalgs cho biết việc chínhquyền Mali nhanh chóng thông qua lộ trình chuyển tiếp khôi phục dân chủ và ổnđịnh đã mở cánh cửa cho việc nối lại viện trợ phát triển.

Khoản viện trợ này dùng để giúp Mali khôi phục an ninh lương thực, nước sinhhoạt và hệ thống vệ sinh, đồng thời hỗ trợ tiến trình hòa giải, ngăn chặn xungđột và tổ chức cuộc bầu cử dự kiến vào tháng Bảy tới.

EU cũng nhất trí từ tuần tới sẽ gửi 500 binh sĩ tới Mali giúp huấn luyện lựclượng quân đội hiện đang bị chia rẽ. Sứ mệnh của lực lượng này kéo dài 15 thángvà có thể gia hạn. Chương trình này có 16 nước thành viên EU tham gia.

[Pháp tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo Mali]

Khoản viện trợ của EU dành cho Mali đã bị "đóng băng" năm 2012 sau cuộc chínhbiến quân sự hồi tháng Ba mở đường cho quân nổi dậy Hồi giáo chiếm một nửa phíaBắc Mali.

Sự can thiệp quân sự bất ngờ của Pháp vào Mali ngày 11/1/2013 đã buộc lực lượngphiến quân nhanh chóng rút khỏi miền Bắc nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.