LHQ: Số dân thương vong ở Somalia tăng hơn 150% trong năm 2022

Từ cuối tháng 8/2022-tháng 2/2023, Phái bộ của Liên hợp quốc tại Somalia ghi nhận số dân thường thương vong tăng 153% lên 1.059 người, trong đó 382 người thiệt mạng và hầu hết do Al-Shabaab tấn công.
LHQ: Số dân thương vong ở Somalia tăng hơn 150% trong năm 2022 ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe tại Somalia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết năm 2022 là năm có nhiều dân thường thiệt mạng nhất ở Somalia kể từ năm 2017, phần lớn là do gia tăng các vụ tấn công gây thương vong lớn của nhóm phiến quân Al-Shabaab.

Trong báo cáo, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh các vụ tấn công liên tục do Al-Shabaab tiến hành, tình trạng bạo hành tình dục và gia tăng số dân thường thương vong tại Somalia là rất đáng báo động.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2022 đến đầu tháng 2/2023, Phái bộ của Liên hợp quốc tại Somalia đã ghi nhận số dân thường thương vong tăng 153% lên 1.059 người, trong đó có 382 người thiệt mạng và hầu hết do các vụ tấn công của Al-Shabaab.

[Somalia: Tấn công khủng bố ở Mogadishu, 10 dân thường thiệt mạng]

Năm 2022 trở thành năm có nhiều dân thường thiệt mạng nhất ở Somalia kể từ năm 2017.

Cũng theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, xung đột và tình trạng mất an ninh đã khiến hơn 600.000 người Somalia phải rời bỏ nhà cửa trong năm ngoái. Trong khi đó, 1,3 triệu người khác, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải đi lánh nạn do hạn hán tại vùng Sừng châu Phi.

Bên cạnh đó, mặc dù Somalia chưa rơi vào nạn đói, song 8,3 triệu người, chiếm hơn một nửa dân số nước này, sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.

Ông cảnh báo số ca tử vong vượt mức dự báo có thể tương đương mức ghi nhận trong nạn đói năm 2011 khi có khoảng 260.000 người chết đói.

Sau 5 mùa mưa khô hạn liên tiếp, Somalia đang phải trải qua đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của nước này. Trong khi đó, tình hình an ninh ngày càng bất ổn khi quốc gia ở khu vực Sừng châu Phi này đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công, trong bối cảnh các lực lượng của chính phủ và lực lượng dân quân địa phương tiến hành một cuộc chiến "tổng lực" chống Al-Shabaab.

Trong những tháng gần đây, quân đội Somalia và lực lượng dân quân địa phương đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ từ phiến quân Al-Shabaab trong một chiến dịch có sự hỗ trợ của Mỹ và Liên minh châu Phi (AU).

Tuy nhiên, nhóm phiến quân này vẫn kiểm soát nhiều vùng nông thôn và tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công trả đũa, trong đó vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào trụ sở Bộ Giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu hồi tháng 10/2022 làm 121 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục