Động thái này đã mở rộng khuvực đang có tỷ lệ đói ăn và suy dinh dưỡng cao nhất thế giới, trong đó có cáctrại tị nạn ở thủ đô Mogadishu.
Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc cho biết nạn đói có thể sẽ lan rộng khắp miềnNam Somalia trong vòng 4-6 tuần tới. Tình trạng đói ăn sẽ dai dẳng từ nay đếncuối năm tại khu vực này.
Hiện Somalia đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọngnhất trong 60 năm qua.
Theo các số liệu của Chính phủ Mỹ, Somalia là quốc gia bị đe dọa bởi nạn đóitrầm trọng nhất với khoảng 3,7 triệu người bị thiếu ăn, chiếm gần nửa trong tổngsố 7,5 triệu dân.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cho biết trong ba thángqua, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29.000 trẻ em sống ở miền NamSomalia.
Tháng trước, Liên hợp quốc đã công bố nạn đói tại hai khu vực ở miền Nam Somaliavà yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho hàng triệu người đang gặp khó khăn ở hai khu vựcnày.
Cùng ngày, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi thế giới cùng hành động để đối phó với nạnđói tồi tệ đang hoành hành tại khu vực Sừng châu Phi hơn nửa thế kỷ qua.
Tạicuộc thảo luận về nạn đói diễn ra mới đây tại thủ đô Washington, Nghị sỹ đảngDân chủ Christ Coons nhận định nạn đói do hạn hán kéo dài ở lục địa đen là mộttrong những cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu nghiêm trọng nhất trong hàng chụcnăm qua, đẩy hơn 12 triệu người dân các nước Somalia, Ethiopia, Kenya... vàotình cảnh thiếu đói.
Tuy nhiên đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn phản ứng chậm trễvới tình trạng khẩn cấp này.
Ông Coons kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tếphối hợp hành động cùng Mỹ tham gia vào nỗ lực cứu trợ trong thời gian tới nhằmgiúp hàng triệu người thoát khỏi cuộc khủng hoảng đói.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, hiện có khoảng 2,3 triệu trẻ em tại khu vựcSừng châu Phi bị suy sinh dưỡng với hơn nửa triệu trong số đó đang cận kề cáichết. Tuy nhiên, thế giới chỉ mới đáp ứng được hơn nửa trong tổng số 2 tỷ USDcần để ngăn chặn tình trạng này./.