LHQ thông qua nghị quyết về nhân quyền Triều Tiên

Đại hội đồng LHQ lần đầu tiên nhất trí thông qua nghị quyết thường niên yêu cầu Triều Tiên giải quyết các vụ lạm dụng nhân quyền.
Theo hãng Kyodo, Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 20/12 lần đầu tiên đã nhất tríthông qua một nghị quyết thường niên yêu cầu Triều Tiên giải quyết các vụ lạmdụng nhân quyền.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tìnhtrạng tái diễn các vụ tra tấn, đàn áp tự do tư tưởng và các hình thức lạm dụngnhân quyền khác ở Triều Tiên.

Nghị quyết cũng bày tỏ quan ngại trước việc TriềuTiên không chịu mở rộng hợp tác đầy đủ với Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợpquốc về tình hình nhân quyền tại nước này, hay việc Bình Nhưỡng không thể hiệnthiện chí trong việc tiếp nhận những khuyến cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên hợpquốc.

Nghị quyết cũng bày tỏ "vô cùng quan ngại" về vấn đề Triều Tiên bắt cóccông dân nước ngoài, trong đó có cả công dân Nhật Bản, vẫn "chưa được giảiquyết", đồng thời kêu gọi Chính phủ Triều Tiên ngay lập tức cho phép các nạnnhân được hồi hương.

Ngay sau khi nghị quyết trên được thông qua, một quan chức Triều Tiên chorằng động thái "chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên này sẽ làm xấu thêmtình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi không công nhận và càngkhông chấp nhận nghị quyết này".

Quan chức trên cho biết thêm các nghị quyếtnhằm vào một nước cụ thể đều là kết quả của một "âm mưu chính trị" của các nướcphương Tây với "tiêu chuẩn kép".

Trong phiên họp cùng ngày, Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 quốc giathành viên, cũng đã thông qua một nghị quyết khác kêu gọi các nước gồm cả NhậtBản ngừng thực thi hình phạt tử hình.

[LHQ: Triều Tiên vẫn đói ăn dưới thời Kim Jong-Un]

Trước đó hồi đầu tháng 11, Liên hợp quốc đã công bố bản báo cáo của Đại diện của cơ quannày vềCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Marzuki Darusan khẳng địnhtình hình đời sống của người nước này "không có gì được cải thiện" dướithời tân lãnh đạo KimJong-Un.

Theo ông Darusan, nguyên là Trưởng Công tố Indonesia, Triều Tiên vẫn thi hànhchính sách "tiên quân," dành phần lớn tài lực và vật lực cho quân đội, khiếntrên 60% dân số (16 triệu trong tổng số 25 triệu dân) đang bị thiếu ăn, nhiềungười phải sống trong cảnh thiếu vệ sinh, không đủ nước sinh hoạt và thuốc chữabệnh...

Ông Darusan kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng chuyển một phần của cải vật chất củaquân đội sang phục vụ đại đa số dân chúng.

Ngay lập tức, ông Kim Song, Đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã lêntiếng phản đối bản báo cáo trên, đồng thời cho rằng nó "phi sự thật" và có "dụngý chính trị".

Theo ông Kim, người Triều Tiên rất tự hào về hệ thống chính quyền của mình vì đã bảođảm rất tốt quyền con người, và tổ chức hệ thống giáo dục và y tế miễn phí chomọi người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.