LHQ triển khai phái đoàn đánh giá tình hình nhân đạo tại vùng Tigray

LHQ đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2021 huy động được 116,5 triệu USD nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt của khoảng 2,3 triệu người tại khu vực Tigray của Ethiopia.
Nhà cửa bị hư hại trong cuộc xung đột tại khu vực Tigray, Ethiopia ngày 9/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà cửa bị hư hại trong cuộc xung đột tại khu vực Tigray, Ethiopia ngày 9/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết Liên hợp quốc sẽ cử 2 phái đoàn đến khu vực Tigray của Ethiopia để đánh giá nhu cầu nhân đạo tại khu vực này sau khi được Chính phủ Ethiopia chấp thuận.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một phái đoàn của Liên hợp quốc dự kiến sẽ đến khu vực Shire và một phái đoàn khác sẽ đến thủ phủ Mekelle của Tigray.

Trong khoảng thời gian một tuần, 2 nhóm này sẽ đánh giá nhu cầu nhân đạo của người dân trong khu vực để đưa ra các kiến nghị hỗ trợ cần thiết.

Kế hoạch ứng phó nhân đạo cho khu vực phía Bắc Ethiopia đang được triển khai. Liên hợp quốc đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2021 huy động được 116,5 triệu USD cho kế hoạch này.

Khoản kinh phí này nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt của khoảng 2,3 triệu người, trong đó có 1,3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp do cuộc xung đột tại Tigray.

[Liên hợp quốc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho người dân Tigray]

Hiện nay, các nguồn tài trợ mới chỉ đáp ứng được 46% kế hoạch của Liên hợp quốc.

Ngày 17/12 vừa qua, Liên hợp quốc đã quyết định chi gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 35,6 triệu USD cho những dân thường bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở khu vực Tigray.

Số tiền này sẽ được chia thành nhiều hạng mục, trong đó dành 25 triệu USD mua thuốc men và trang thiết bị y tế hỗ trợ những người ốm đau, thương tật cũng như nhu yếu phẩm cho người dân.

Số tiền 10,6 triệu USD còn lại sẽ được dành hỗ trợ cho hơn 50.000 người đã sang tị nạn ở nước láng giềng Sudan.

Từ đầu tháng 11 vừa qua, Chính phủ Ethiopia đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF).

Chính phủ Ethiopia cáo buộc TPLF chủ mưu nhiều vụ việc gây bất ổn trên cả nước. Khu vực Tigray ở phía Bắc Ethiopia vốn dĩ là một vùng nghèo với khoảng 6 triệu dân thường xuyên trong tình trạng thiếu đói.

Nhiều cơ quan cứu trợ nhân đạo đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại Tigray trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, nạn châu chấu phá hoại mùa màng và xung đột tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục