LHQ và Haiti kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống đợt dịch tả mới bùng phát

Bộ Y tế Haiti ngày 14/11 thông báo đã ghi nhận 8.708 trường hợp nghi mắc và hiện có 7.623 người phải nhập viện, trong bối cảnh dịch tả đã lan ra 7 trong số 10 khu vực hành chính của nước này.
LHQ và Haiti kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống đợt dịch tả mới bùng phát ảnh 1Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm bệnh tả được điều trị tại một cơ sở y tế ở Port-au-Prince, Haiti ngày 7/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc và Haiti ngày 15/11 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 145,6 triệu USD để hỗ trợ nước này chống đợt dịch tả mới bùng phát đã cướp đi sinh mạng của 161 người trong 6 tuần qua.

Đây là đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng gây chết người đầu tiên trong 3 năm qua ở Haiti, kể từ sau khi quốc gia vùng Caribe này dập tắt đợt dịch bắt đầu từ năm 2010 cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người trong 8 năm sau đó. 

Bộ Y tế Haiti ngày 14/11 thông báo đã ghi nhận 8.708 trường hợp nghi mắc và hiện có 7.623 người phải nhập viện, trong bối cảnh dịch bệnh này đã lan ra 7 trong số 10 khu vực hành chính của nước này. 

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc kêu gọi tài trợ cho Haiti 145,6 triệu USD trong tình hình khẩn cấp hiện nay để có thể cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho 1,4 triệu người sống ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất. 

Ông Ulrika Richardson, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Haiti, khẳng định bệnh tả là một căn bệnh có thể phòng tránh và chữa trị được.

Hiện nhà chức trách đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó hữu hiệu, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân và tổ chức nhân đạo địa phương và quốc tế. 

[Các tổ chức nhân đạo lo ngại thảm họa dịch tả tại Haiti]

Trên Twitter, Thủ tướng Haiti Ariel Henry cũng kêu gọi tài trợ nước này ứng phó khẩn cấp với dịch tả.

Liên hợp quốc cho biết 500.000 người tại Haiti đang có nguy cơ mắc bệnh tả. Ngoài ra, có 4,7 triệu người, tương đương gần 50% dân số nước này, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Liên hợp quốc nhấn mạnh "lần đầu tiên trong lịch sử Haiti, hơn 19.200 người rơi vào tình trạng thảm họa."

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Haiti vẫn bất ổn do các hoạt động của các băng nhóm vũ trang.

Tuần trước, cảnh sát Haiti đã đẩy lùi các tay súng chiếm giữ cảng nhập khẩu dầu chính của nước này trong 2 tháng.

Việc chiếm giữ này đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, cản trở việc phân phối nước sạch - vốn là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống dịch tả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục