Liban: Tấn công đoàn xe UNIFIL, 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng

Đoàn xe của UNIFIL đã bị tấn công ở khu vực gần làng Al-Aqbiya, khiến 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Liban: Tấn công đoàn xe UNIFIL, 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng ảnh 1Các thành viên quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) đứng cạnh chiếc xe chở binh sỹ Ireland bị thiệt mạng trong một cuộc Tuần tra gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Nam Liban (UNIFIL) ngày 16/12 đã hối thúc Beirut bảo đảm nhanh chóng tiến hành điều tra vụ một thành viên người Ireland của lực lượng này thiệt mạng hôm 14/12 do bị tấn công.

Đoàn xe của UNIFIL đã bị tấn công ở khu vực gần làng Al-Aqbiya, khiến 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Trong khi đó, quân đội Ireland xác nhận đêm 14/12, đoàn xe gồm 2 phương tiện bọc thép chở theo 8 quân nhân đang trên đường tới Beirut thì bị bắn bằng các loại vũ khí nhỏ.

[Israel cảnh báo tấn công bằng bom nhằm vào sân bay Beirut của Liban]

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần thành phố Sidon, nhưng một binh sỹ đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati và Tư lệnh quân đội Joseph Aoun đã tới thăm trụ sở của UNIFIL tại thị trấn biên giới Naqura và lên án vụ tấn công.

Phát biểu trong cuộc gặp Chỉ huy trưởng UNIFIL - Thiếu tướng Aroldo Lazaro Saenz, ông Mikati nhấn mạnh điều quan trọng là cần phải ngăn chặn các hành động tấn công tương tự và cam kết trừng phạt “những đối tượng bị chứng minh là có tội.”

Người phát ngôn quân đội Liban Andrea Tenenti gọi vụ tấn công UNIFIL là sự cố hết sức nghiêm trọng, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng của Liban sẽ đưa thủ phạm ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục