Libya: GNA tuyên bố giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ngày 4/6 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, trong khi nguồn tin lực lượng miền Đông đối lập cho biết nhóm này đã rút khỏi đây.
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) trong cuộc giao tranh với Lực lượng quân đội miền Đông (LNA) tại Tripoli ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) trong cuộc giao tranh với Lực lượng quân đội miền Đông (LNA) tại Tripoli ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận ngày 4/6 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, trong khi một nguồn tin quân sự thuộc các lực lượng miền Đông đối lập cho biết nhóm này đã rút khỏi đây.

Lực lượng tác chiến quân sự GNA thông báo đã kiểm soát toàn bộ ranh giới của khu vực hành chính thành phố Tripoli.

[Libya: Các bên tham chiến nhất trí tái khởi động đàm phán]

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự trong lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông cho biết, lực lượng này sẽ hoàn tất việc rút quân trong ngày 4/6 khỏi các quận Ain Zara, Abu Salim và Qasr Ben Gashir ở thủ đô Tripoli để hướng về một thị trấn gần thành trì Tarhouna của họ.

Trước đó, theo Reuters, đêm 1/6, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) thông báo các bên tham chiến tại Libya đã nhất trí khởi động lại đàm phán ngừng bắn, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt gần thủ đô Tripoli.

Trong thông báo đăng trên mạng, UNSMIL cho hay họ hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán dựa trên cái gọi là các cuộc họp 5+5 trước đó, có sự tham gia của 5 quan chức cấp cao do mỗi bên chỉ định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục