Liên Bỉnh Phát đóng cặp với mỹ nhân Đài Loan trong phim của Netflix

Phim "Hóa ngoại chi y" xoay quanh cuộc sống và những khó khăn của người nhập cư ở Đài Loan. Liên Bỉnh Phát vào vai một nam bác sỹ người Việt trong khi Trương Quân Ninh có con mắc bệnh hiểm nghèo.
Liên Bỉnh Phát đóng cặp với mỹ nhân Đài Loan trong phim của Netflix ảnh 1Trương Quân Ninh và Liên Bỉnh Phát trong lễ khai máy của đoàn phim ''Hóa ngoại chi y.'' (Ảnh: NVCC)

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát sẽ thủ vai chính trong dự án phim dài tập mới của Netflix có tên "Hóa ngoại chi y" (tựa Anh: Doctor outsider). Đóng cặp với anh là mỹ nhân Trương Quân Ninh của series phim dài tập "Như Ý truyện." 

Theo thông tin từ quản lý của nam diễn viên, đoàn phim "Hóa ngoại chi y" đã làm lễ khai máy vào ngày 2/4 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đây dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan với chủ đề xã hội.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống và những khó khăn của người nhập cư ở Đài Loan. Liên Bỉnh Phát vào vai một nam bác sỹ người Việt 32 tuổi. Anh thông minh, tài giỏi và có tâm nhưng lại là người định cư trái phép.

[Lên lịch chiếu phim về người lao động Việt Nam tại Nhật Bản]

Được biết, Liên Bỉnh Phát đã vượt qua những đồng nghiệp khác như Huy Khánh, Quang Tuấn... để giành được vai diễn. Nhận tham gia "Hóa ngoại chi y," nam diễn viên 33 tuổi tiết lộ anh đã từ chối lời mời tham gia "The Sympathizer" (tạm dịch: Cảm tình viên) do HBO và A24 thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, vai của Trương Quân Ninh là một bác sỹ ngoại khoa có con mắc bệnh hiểm nghèo. Với tư cách đồng nghiệp, hai nhân vật chính dần có sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau, từ đó, cùng giúp đỡ nhau để trở nên tốt đẹp hơn.

Trước đó, vai nữ bác sỹ này được "nhắm" cho Lâm Tâm Như. Song vì trùng lịch dự án khác nên cô đã rút khỏi đoàn phim. Trương Quân Ninh là người thay thế.

Hiện, "Hoa ngoại chi y" chưa có thời gian dự kiến phát hành./.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang. Anh nổi tiếng qua bộ phim điện ảnh "Song lang" (năm 2018, đạo diễn Leon Lê) và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nhờ phần thể hiện này, nam diễn viên "giật" giải hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất, Liên hoan phim quốc tế Tokyo Gémtone.

Một số phim khác Liên Bỉnh Phát từng tham gia gồm "Ngôi nhà bươm bướm," "Quý cô thừa kế."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục