Liên hoan điện ảnh, truyền hình, thể thao và du lịch

Liên hoan Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 6, chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 4/7.
Liên hoan Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch quốc tế Việt Nam (FICTS) lầnthứ 6 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 4/7 trước sự chứng kiếncủa đông đảo các nghệ sỹ, nhà hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình vàcông chúng Thủ đô.

Liên hoan thu hút 25 đơn vị trong nước, các đoàn quốc tế đến từ 23 quốc gia,vùng lãnh thổ tham dự với 145 tác phẩm điện ảnh, truyền hình về chủ đề thể thao,du lịch. Các tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim: phóng sự, tài liệu; phimtruyện; khoa giáo; trò chơi truyền hình; hoạt hình; hành trình khám phá, quảngbá du lịch; quảng cáo.

Theo tin từ Ban tổ chức, năm nay số lượng phim quốc tế tham dự Liên hoan nhiềuhơn những lần trước. Trong số 145 phim tham dự có 70 phim về đề tài thể thao; 75phim về đề tài du lịch. Việt Nam tham dự Liên hoan với hàng loạt tác phẩm về thểthao, quảng bá du lịch, văn hóa đặc sắc. Có thể kể đến một số bộ phim như phimtruyện "Đường đua" về thể thao, "Lễ hội đâm trâu" và "Lễ hộicồng chiêng."

Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban giám khảo chấm theo đúng quy chuẩn quốc tế đểtìm ra, tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất Liên hoan lần này. Ban giámkhảo gồm nhiều nghệ sỹ, nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim trong nước, quốc tếgiàu kinh nghiệm; trong đó có đạo diễn, Nghệ sỹ nhân dân Lê Thi; nhà biên kịchNguyễn Thị Hồng Ngát; Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng; Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn KhắcLợi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh VĩnhÁi nhấn mạnh rằng Liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương các tác phẩmđiện ảnh, truyền hình về thể thao, du lịch có giá trị nghệ thuật, chuyên môncao; đồng thời tôn vinh các tác giả, nghệ sỹ điện ảnh, truyền hình có nhiều sángtạo xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển, hội nhập toàn cầu của điện ảnh, truyềnhình về lĩnh vực thể thao và du lịch.

Liên hoan Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch quốc tế cũng là cơ hộitốt để giới thiệu tới bạn bè quốc tế nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bảnsắc dân tộc, đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu tiềm năng du lịch và con ngườiViệt Nam mến khách, yêu mến thể thao…

Liên hoan Điện ảnh, truyền hình thể thao du lịch quốc tế (FICTS) do Liên đoànĐiện ảnh, truyền hình thể thao du lịch quốc tế tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982tại Công quốc Monaco, sau đó chuyển sang thành phố Milan (Italy).

Đến nay, Liên đoàn quốc tế đã tổ chức 29 lần Liên hoan, thu hút 110 thànhviên tham gia. Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn Điện ảnh, truyền hìnhthể thao du lịch quốc tế từ năm 1999, đã 12 lần dự Liên hoan và giành được nhiềugiải thưởng cao quý. Đến năm 2012, Việt Nam đã đăng cai tổ chức 6 lần Liên hoanĐiện ảnh, truyền hình thể thao, du lịch; trong đó có hai lần ở cấp quốc gia, bốnlần cấp quốc tế./.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.