Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2013 tại TP.HCM

Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ năm 2013 được tổ chức tối 25/10, tại Nhà Hữu nghị ở số 31 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ năm 2013 được tổ chức tối 25/10, tại Nhà Hữu nghị ở số 31 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Ấn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức liên hona này.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ VI do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, tổ chức diễn ra từ ngày 20 đến 26/10, tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại liên hoan, ông Phan Long, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ đã được tổ chức rất thành công trong những năm vừa qua và năm nay được tổ chức ở Việt Nam. Qua liên hoan hữu nghị lần này, một lần nữa khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước hiểu biết thêm văn hóa của nhau thông qua nghệ thuật và âm nhạc.

Ông Phan Long bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, hữu nghị cùng những thành công mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nhất định sẽ thu hút được nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa trong tương lai, đáp ứng nguyên vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chân thành cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn Ấn Độ sang dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ VI, ông Devi Prasad Tripathi, Thượng nghị sỹ, Tổng Thư ký Đảng Quốc đại, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO), nhấn mạnh: mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam rất gần gũi và sâu sắc từ lâu thông qua các mối quan hệ về văn hóa. Văn hóa đã góp phần giúp con người chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Ông Devi Prasad Tripathi cho rằng, mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa giáo dục... sẽ ngày càng phát triển. Trong đó, mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đông đảo người dân, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những người bạn Ấn Độ đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam và Ấn Độ biểu diễn./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.