Liên hoan kịch nói toàn quốc: Nhà hát kịch Việt Nam có hai vở "Vàng"

Hai vở "Điều còn lại" và “Thiên mệnh” vừa đạt huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Vở "Điều còn lại" cũng nhận giải cho tác giả kịch bản xuất sắc nhất và ba huy chương vàng cá nhân.
Liên hoan kịch nói toàn quốc: Nhà hát kịch Việt Nam có hai vở "Vàng" ảnh 1Đại diện sáu đơn vị kịch nhận huy chương vàng vở diễn tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Lễ bế mạc Liên hoan Lịch nói toàn quốc năm 2021 vừa diễn ra chiều ngày 17/11 tại Thành phố Hải Phòng. Liên hoan năm nay trao sáu huy chương vàng, ba huy chương bạc và bảy huy chương đồng cho hạng mục vở diễn.

Tin vui giành huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm nay đến với nhiều đơn vị. Trong đó, Nhà hát kịch Việt Nam có nhiều huy chương vàng cho vở diễn nhất - hai huy chương vàng cho các vở diễn “Thiên mệnh” (2021) và “Điều còn lại” (2020).

“Điều còn lại” với kịch bản của Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương còn mang về một giai tác giả xuất sắc nhất. Có tổng cộng năm huy chương vàng cho cá nhân, bốn huy chương bạc và hai huy chương đồng dành cho các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam tại liên hoan năm nay.

Các đơn vị khác, mỗi đơn vị chia nhau một huy chương vàng vở diễn, gồm có Nhà hát Kịch Hà Nội (vở “Làng song sinh”), Đoàn kịch, Nhà hát Công an Nhân dân ("Con đò của mẹ"), Nhà hát Kịch nói Quân đội (“Hố đen”) và Sân khấu Lệ Ngọc (“Làm vua”), cùng nhiều huy chương khác ở cả ba hạng cho các cá nhân tham gia vở kịch.

[Chiếu kịch online: Mất khán giả truyền thống hay cơ hội để quảng bá?]

Bên cạnh đó, giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Nghệ sỹ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội với vở “Làng song sinh.” Vai chính của nam diễn viên Thiện Tùng cũng đạt một huy chương vàng nhờ diễn xuất ấn tượng trong vai một người đàn ông mang bầu. Đây cũng là một tác phẩm vừa ra mắt trước thềm chương trình liên hoan.

Nhà hát Kịch nói Quân đội và Đoàn Kịch nói Hải Phòng lần lượt chia nhau giải thưởng dành cho nhạc sỹ (vở "Hố đen") và họa sỹ xuất sắc nhất (vở "Đường chân trời").

Nghệ sỹ nhân dân Trần Minh Ngọc, chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của liên hoan cho biết các đơn vị đã đầu tư thỏa đáng vào các khâu quan trọng như kịch bản, đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật... Nhờ vậy mà người làm sân khấu có được những điều kiện tốt nhất để bộc lộ tài năng sáng tạo, giúp người xem được thưởng thức một cách đồng bộ cái đẹp cái hay, cái hấp dẫn của vở diễn.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm nay đã có sự tham gia của 14 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng 20 tác phẩm được chiếu online kết hợp diễn trực tiếp tại Rạp Tháng Tám, Thành phố Hải Phòng. Ban tổ chức ghi nhận sự đa dạng về thể loại, đề tài từ lịch sử đến hiện đại, từ thời chiến đến thời bình, từ nông thôn đến thành thị... để lại nhiều cảm xúc cho cả khán giả và người có chuyên môn, đặc biệt là trong một năm đặc biệt và có nhiều cản trở vì COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.