Liên hoan nghệ thuật tổng hợp đương đại Krossing Over 2019

Nhiều hoạt động phong phú như giao lưu nghệ thuật múa trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại Liên hoan nghệ thuật tổng hợp đương đại - Krossing Over 2019.

Liên hoan nghệ thuật tổng hợp đương đại - Krossing Over 2019 - với chủ đề “Cội rễ” sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 5-11/4) và tại thủ đô Hà Nội (từ ngày 13-21/4).

Nhiều hoạt động phong phú như giao lưu nghệ thuật múa trong nước và quốc tế sẽ diễn ra liên tục, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa nghệ thuật của giới mộ điệu.

Ngày 26/3, tại cuộc họp báo thông tin về Liên hoan, đại diện Ban tổ chức cho biết đây là năm thứ ba Liên hoan nghệ thuật Krossing Over (KOAF) được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài trong hai tuần tại hai thành phố lớn của Việt Nam.

Liên hoan do Công ty Kerman và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, bao gồm những vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật mang tính tương tác cao, các chương trình hội thảo, chiếu phim.

Đến với Liên hoan năm nay, chủ đề “Cội rễ” khơi gợi cho khán giả những ký ức về nguồn cội, về hình ảnh nơi mình đã được sinh ra và lớn lên.

[Lễ hội Pháp 2018: 'Du lịch' tới nước Pháp ngay giữa lòng Hà Nội]

Thông qua 11 vở múa đương đại kết hợp với những loại hình nghệ thuật khác, khán giả có thể cảm nhận và hiểu hơn về góc nhìn cuộc sống của những người nghệ sỹ. Tiêu biểu như vở “Cánh cửa," với sự hợp tác giữa biên đạo Nguyễn Phúc Hùng và nghệ sỹ thị giác Sandrine Liouquet kết hợp với nghệ sỹ múa Sùng A Lùng; vở “Cội rễ” do biên đạo Kader Attou - Giám đốc Vũ đoàn Quốc gia La Rochelle thực hiện đã được lưu diễn nhiều nơi ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc...

Trong liên hoan, đáng chú ý là vở “Ngưỡng cửa ký ức” do biên đạo Sébanstien Ly kết hợp với hai nghệ sỹ múa Việt Nam và hai nghệ sỹ múa đến từ Pháp, mang đến cho khán giả một màn trình diễn sâu lắng, riêng tư về sự kết nối với ông bà, tổ tiên.

Ngoài các buổi biểu diễn, Liên hoan năm nay còn trình chiếu 8 bộ phim thuộc thể loại điện ảnh kết hợp với múa như phim “Tarikat” của đạo diễn Jasmijn Schrofer, “Người lái đò” của đạo diện Gilles Delmans và Damien Jalet...

Được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017, Liên hoan nghệ thuật Krossing Over chú trọng đến sự giao thoa giữa múa đương đại và các loại hình nghệ thuật khác; giữa phương pháp nghệ thuật trong nước và quốc tế; giữa công chúng và người nghệ sỹ.

Mỗi buổi biểu diễn đến công chúng đều được trình diễn 2 lần tại các địa điểm khác nhau, do vậy khán giả có những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng hơn.

Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng với chủ đề “Cội rễ,” Liên hoan nghệ thuật Krossing Over 2019 sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, không gian Liên hoan được tổ chức tại nhiều điểm tham quan, gần gũi với công chúng như Nhà văn hóa Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh), Nhà hát Lớn (Hà Nội) và thư viện sẽ mang lại tính tương tác cao giữa khán giả và nghệ sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.