Lễ hội Pháp 2018: 'Du lịch' tới nước Pháp ngay giữa lòng Hà Nội

Đại sứ Bertrand Lortholary nhấn mạnh, thông qua chuỗi hoạt động của Lễ hội Pháp 2018, người dân Việt Nam có thể “du lịch” tới quốc gia này ngay giữa lòng Thủ đô.
Lễ hội Pháp 2018: 'Du lịch' tới nước Pháp ngay giữa lòng Hà Nội ảnh 1Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary (giữa) thông tin về lễ hội tại họp báo, sáng 11/12. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Thông qua lễ hội năm nay, chúng tôi mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một tương lai mới, một chặng đường mới với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia.”

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary, bày tỏ như vậy trong buổi họp báo Lễ hội Pháp 2018 diễn ra sáng nay (ngày 11/12) tại trụ sở Đại sứ quán. Ông cũng cho biết thêm, lễ hội sẽ rất đặc biệt bởi 2018 ghi dấu ấn kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.

[Việt Nam và Pháp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa]

Theo đó, sẽ có khoảng 30 tiết mục biểu diễn trên sân khấu lớn trước tượng đài Lý Thái Tổ khai mạc tối 14/12 và diễn ra đến hết ngày 16/12. Ngoài ra, 60 gian hàng trong khuôn khổ lễ hội sẽ giới thiệu những đặc trưng về ẩm thực, văn hóa các vùng miền của Pháp, trong đó có 7 nhà hàng Pháp tại Hà Nội cũng tham gia.

Đại sứ Bertrand Lortholary nhấn mạnh, lễ hội năm nay có hai nội dung lớn về văn hóa và thông qua chuỗi hoạt động có thể giúp người dân Việt Nam được đi “du lịch” qua nước Pháp mà không phải rời khỏi Hà Nội.

Lễ hội Pháp 2018: 'Du lịch' tới nước Pháp ngay giữa lòng Hà Nội ảnh 2Hình ảnh các chàng trai Da LAB trong show diễn "Da LAB in Saigon." (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

“Điểm nhấn mà chúng tôi muốn tạo ra trong chương trình văn hóa của Lễ hội Pháp 2018 là tạo ra những nhịp cầu kết nối giữa văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động ngôn ngữ, âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật khác,” Đại sứ Bertrand Lortholary nói.

Ban tổ chức sự kiện cũng tiết lộ tiết mục đặc sắc nhất của chương trình là ca khúc nhạc rap được sáng tác riêng cho lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, do nhóm Da LAB viết lời và biểu diễn.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary chia sẻ: “Chúng tôi từng rất ấn tượng tới bản tin Rapnews của báo điện tử VietnamPlus, trong đó nhóm nhạc Da LAB là những bạn trẻ đã thể hiện các nội dung này. Đó cũng là một trong những mối lương duyên đã giúp chúng tôi có thể 'gặp gỡ' Da LAB, để rồi sau đó nhóm nhạc này đã có ca khúc nhạc rap viết riêng cho sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Tôi đã nghe và thấy nó rất thú vị.” 

Ngoài Da LAB, các nghệ sỹ Việt Nam như ca sỹ Trang Pháp, Đồng Lan… sẽ cùng biểu diễn với các ca sỹ, nghệ sỹ Pháp, các nghệ sỹ nghiệp dư hay chương trình biểu diễn của các em học sinh trường song ngữ trên địa bàn Hà Nội.

Lễ hội cũng dành thời lượng trang trọng cho loạt phim hoạt hình đặc sắc – thể loại phim vốn là một trong những thế mạnh của Pháp; hội thảo tương tác cho công chúng đến tham gia liên quan tới bóng đá, múa đương đại, trang điểm, ẩm thực…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.