Tiếp tục xây dựng HANIFF trở thành thương hiệu văn hóa của Thủ đô

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười một

Với chủ đề “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững,” Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu (HANIFF VI) sẽ diễn ra vào tháng 11.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười một ảnh 1Những nghệ sỹ gạo cội của điện ảnh Việt trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ năm. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu (HANIFF VI) sẽ diễn ra từ ngày 4-8/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề “Điện ảnh-Hội nhập và phát triển bền vững,” chương trình được tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

[Phim truyền hình giữa dịch COVID-19: Sức hút từ yếu tố ‘quen mà lạ’]

Cụ thể, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu bao gồm các chương trình: Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh quốc gia, Điện ảnh vương quốc Anh, Chương trình phim Việt Nam đương đại, Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF VI và chợ dự án làm phim.

Bên cạnh đó, nhiều triển lãm, hội thảo về điện ảnh cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan.

Dự kiến, lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 4/11. Lễ bế mạc, trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 vào tối 8/11.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo đồng thời khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.

Cùng với việc giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới, liên hoan còn tạo cơ hội đưa phim Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, mến khách.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các nghệ sỹ và những người làm công tác điện ảnh nhìn lại quá trình phát triển của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội qua năm kỳ tổ chức, từ đó tiếp tục xây dựng HANIFF thành thương hiệu văn hóa của Thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục