Liên hoan truyền hình toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 18/12

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 năm 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 18-21/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 năm 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 18-21/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin trên được ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam chính thức công bố với báo giới chiều 12/12, tại Hà Nội.

Liên hoan là dịp để giới thiệu đến công chúng cả nước những hoạt động nghiệp vụ truyền hình mang nhiều ý nghĩa; để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi học hỏi và nâng cao nghiệp vụ.

Được tổ chức tại thành phố Hạ Long, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Ninh, đặc biệt là hình ảnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới.

Với mục đích tôn vinh những người làm truyền hình trên cả nước, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 đã thu hút hơn 100 đơn vị đăng ký gửi tác phẩm dự thi, trong đó tác phẩm chiếm số lượng nhiều nhất là phóng sự.

Tính đến ngày 12/12, Ban tổ chức đã nhận được 481 tác phẩm dự thi trong tổng số hơn 500 tác phẩm được các đơn vị đăng ký, trong đó có 18 tác phẩm phim truyện.

Năm nay, Liên hoan Truyền hình toàn quốc sẽ tổ chức chấm thi và xếp hạng ở 9 thể loại gồm Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình chuyên đề-khoa giáo, Giao lưu-Đối thoại-Tọa đàm, Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Phim truyện truyền hình và Sân khấu…

Liên hoan sẽ tổ chức 3 hội thảo và 1 diễn đàn trao đổi nghiệp vụ truyền hình. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn các hoạt động bên lề như triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình cả nước; Giao lưu khán giả Quảng Ninh với những người làm truyền hình và tham quan các danh thắng nổi tiếng của Đất mỏ: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử và vùng than Quảng Ninh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.