Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019: Chương mới cho một kỳ quan

Liên hoan mang đến cho du khách những trải nghiệm mới đối với bộ môn nghệ thuật xiếc và quảng bá giá trị văn hóa lịch sử, tinh thần đổi mới sáng tạo của vùng đất và con người Quảng Ninh.
Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019: Chương mới cho một kỳ quan ảnh 1Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ xiếc trên đường phố Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tối 15/11, Lễ khai mạc Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan” đã diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 100 nghệ sỹ xiếc quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại thành phố Hạ Long để tham gia Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 như Mông Cổ, Cuba, Ethiopia, Canada, Moldova, Brazil, Đức, Tajikistan, Nga, Lào, Ai Cập, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Chile, Slovakia, Ukraine, Campuchia... và Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều nghệ sỹ vừa đoạt giải cao tại Liên hoan nghệ thuật xiếc quốc tế Ngô Kiều (tỉnh Bắc Hà, Trung Quốc) đã tham dự liên hoan.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh với mong muốn tiếp tục tạo ra các sản phẩm văn hóa, tinh thần độc đáo, đẳng cấp thu hút du khách đến với Quảng Ninh du lịch 4 mùa trong năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm theo chủ trương của Trung ương, Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 được diễn ra.

Liên hoan mang đến cho du khách những trải nghiệm mới đối với bộ môn nghệ thuật xiếc và quảng bá giá trị văn hóa lịch sử, tinh thần đổi mới sáng tạo của vùng đất và con người Quảng Ninh.

Quảng Ninh mong muốn Hạ Long sẽ là địa điểm cho việc tổ chức Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long thường niên vào tháng 11.

Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 được tổ chức từ ngày 11-17/11 với chuỗi các hoạt động đặc sắc, nổi bật nhằm xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Hạ Long, Quảng Ninh. Đó là lễ diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố; thi xiếc thế giới-Hạ Long 2019; Gala công diễn các tiết mục xiếc đặc sắc; tọa đàm “Nghệ thuật xiếc với tiềm năng phát triển du lịch”; Lễ hội ẩm thực quốc tế-Hạ Long 2019; Triển lãm giới thiệu mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) và sản phẩm làng nghề...

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Liên hoan xiếc mang tầm thế giới với mong muốn Liên hoan xiếc thế giới này sẽ trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch của vùng đất Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long vào mùa Đông, mùa thấp điểm du lịch nhất trong năm.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa ẩm thực của tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

[Đặc sắc diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố tại Quảng Ninh]

Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện Việt Sing phối hợp thực hiện.

Ban giám khảo của Liên hoan xiếc thế giới-Hạ Long 2019 gồm 7 thành viên thuộc Hiệp hội Xiếc thế giới và Việt Nam.

Các ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam sẽ tham gia trình diễn trong một số hoạt động của sự kiện như Sơn Tùng MTP, ca sỹ Bảo Anh.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.