Liên minh châu Âu khởi động quy trình nhằm “đóng băng dài hạn” tài sản Nga

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar cảnh báo và khẳng định các hành động đáp trả của Nga về vấn đề này sẽ diễn ra “ngay lập tức” và buộc phương Tây phải hứng chịu thiệt hại.
Anh đã phong tỏa khoảng 32 tỷ USD tài sản của Nga. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Đan Mạch, quốc gia nắm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), thông báo Liên minh châu Âu đã bắt đầu khởi động quy trình để “đóng băng dài hạn” tài sản của Nga, vốn thường phải gia hạn sau mỗi 6 tháng.

Quy trình bằng văn bản để thông qua quyết định đóng băng dài hạn đối với tài sản của Nga dựa trên Điều 122 của Hiệp ước Liên minh châu Âu, trong đó quy định các quyết định trong trường hợp khẩn cấp cần phải được thông qua với đa số ủng hộ. Để được thông qua, quyết định trên cần nhận được sự ủng hộ của 60% quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Trước đó, hãng tin Bloomberg cho biết Ủy ban châu Âu (EC) hy vọng rằng nếu các nước Liên minh châu Âu từ chối đóng băng tài sản của Nga mỗi 6 tháng một lần và ngay lập tức đóng băng chúng trong nhiều năm, điều này sẽ thuyết phục Bỉ đồng ý tịch thu tài sản Nga dưới hình thức “khoản vay bồi thường chiến tranh” để hỗ trợ cho Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar cảnh báo và khẳng định các hành động đáp trả của Nga về vấn đề này sẽ diễn ra “ngay lập tức” và buộc phương Tây phải hứng chịu thiệt hại.

Trước đó, theo AFP và RIA Novosti, ngày 5/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels để thảo luận về đề xuất của Ủy ban châu Âu liên quan đến việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga tài trợ cho Ukraine.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Thủ tướng Đức đánh giá đây là một cuộc trao đổi rất mang tính xây dựng. Ông nói: "Mối quan ngại đặc biệt của Bỉ về vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là không thể phủ nhận và phải được giải quyết bằng bất kỳ giải pháp khả thi nào sao cho tất cả các quốc gia châu Âu đều chia sẻ rủi ro."

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, bà von der Leyen chia sẻ: “Chúng tôi nhất trí rằng thời gian là yếu tố cốt lõi trong tình hình địa chính trị hiện tại. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất mang tính xây dựng về vấn đề này... Chúng tôi nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận với mục tiêu đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào ngày 18/12."

Châu Âu đang tìm cách cung cấp cho một khoản vay cho Kiev. Theo đó, khoản vay này sẽ được hoàn trả bằng bất kỳ khoản bồi thường nào mà Nga có thể phải trả cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bỉ, nơi đặt trụ sở của tổ chức tiền gửi quốc tế Euroclear, đơn vị nắm giữ hầu hết tài sản của Nga, cho đến nay đã bác bỏ đề xuất này do những hậu quả pháp lý tiềm ẩn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 3/12 thông báo châu Âu sẽ cung cấp 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho nhu cầu ngân sách của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính nhu cầu ngân sách của Ukraine trong giai đoạn này rơi vào khoảng 137 tỷ euro (159 tỷ USD). Bà Ursula von der Leyen cho biết các "đối tác quốc tế" khác sẽ chi trả phần còn lại.

Theo Al Jazeera, châu Âu dự định dùng tài sản Nga đang bị phong tỏa làm tài sản đảm bảo cho “khoản vay bồi thường”, qua đó duy trì nguồn lực cho Ukraine tiếp tục cuộc chiến. Ukraine sẽ trả khoản vay này khi nhận được tiền bồi thường từ Nga. Ngoài ra, nguồn hỗ trợ có thể đến từ các khoản vay chung của Liên minh châu Âu.

Dù Bỉ phản đối, phần lớn quan chức Liên minh châu Âu vẫn ưu tiên sử dụng tài sản Nga bị đóng băng. Động thái này xuất hiện ở thời điểm vòng đối thoại hòa bình mới giữa Nga và Ukraine, do Mỹ đứng đầu, tiếp tục rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, phía Nga đã chỉ trích kế hoạch vay bồi thường này đồng thời gọi đây là hành vi “trộm cắp”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục