Liên minh châu Âu muốn Anh nhượng bộ thêm trong vấn đề Brexit

Yêu cầu Anh nhượng bộ thêm của EU là tín hiệu cho thấy chuyến công du của Thủ tướng Anh Theresa May tới Brussels đã thất bại trong việc mang lại bước đột phá.
Liên minh châu Âu muốn Anh nhượng bộ thêm trong vấn đề Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, trái) tại cuộc họp nội các ở London ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho rằng Anh phải nhượng bộ thêm về việc rời khỏi khối này, trước khi 27 nước thành viên EU còn lại bắt đầu đàm phán thương mại.

Yêu cầu này của EU là tín hiệu cho thấy chuyến công du của Thủ tướng Anh Theresa May tới Brussels đã thất bại trong việc mang lại bước đột phá.

Vài giờ sau khi bà May dùng bữa tối với các quan chức cấp cao EU tại Brussels hôm 16/10 với hy vọng thúc đẩy EU mở ra vòng đàm phán về mối quan hệ Anh-EU hậu Brexit, ngay cả Hà Lan - nước sẽ chịu tổn thất lớn nếu Anh không đạt được thỏa thuận với EU để ngăn chặn những đổ vỡ thương mại, cho rằng trước hết hai bên cần bổ sung thêm điều kiện cho Brexit.

[Chủ tịch Ủy ban châu Âu yêu cầu Anh trả nợ EU trước khi đàm phán]

Phát biểu với báo giới tại Luxembourg, nơi các bộ trưởng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/10 tới, Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders đã nhắc lại yêu cầu của EU rằng các cuộc thảo luận với London trước tiên phải giải quyết những vấn đề liên quan đến việc Anh thanh toán các chi phí cho Brexit, bảo vệ quyền lợi của kiều dân ở ngoài nước và đường biên giới Iceland tương lai, trước khi khối này tiến tới thảo luận về mối quan hệ với Anh sau Brexit.

Ngoài ra, ông Koenders nhấn mạnh rằng 27 nước thành viên EU sẽ đưa ra một "đề nghị hòa bình" với bà May tại hội nghị thượng đỉnh nói trên. Theo đó, EU sẽ khởi động công tác chuẩn bị giữa các nước thành viên còn lại cho các cuộc đàm phán về thời kỳ chuyển tiếp hậu Brexit để có thể dàn xếp nhanh chóng với bà May, sau khi London thực hiện các cam kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục