Vụ tai nạn tại Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) làm tám người bị thương nặng phải nhập viện ngày 10/8 đã bộc lộ những khiếm khuyết về bảo đảm an toàn cho du khách trong quản lý hoạt động dịch vụ chở khách tại các khu du lịch.
Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (đơn vị trực tiếp quản lý “xe lửa” gây ra tai nạn), cho biết hiện tại công ty đang quản lý 15 xe điện chở khách và hai “xe lửa” ( một xe có bốn toa và một xe tám toa, sức chứa mỗi toa từ 5-8 người). Các xe này đang lưu hành chở khách nội bộ trong Khu du lịch núi Bà Đen nhưng không có đăng ký, đăng kiểm.
Việc các loại phương tiện này hoạt động cùng tuyến đường bộ của khách du lịch vào núi Bà Đen là một điều rất nguy hiểm.
Theo ông Hồ Ngọc Thới, Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái (thuộc Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh), hiện tại luật chưa quy định các chế tài quản lý, đăng ký, đăng kiểm về phương tiện lưu thông nội bộ như xe điện, “xe lửa” phục vụ trong các khu du lịch và khu thương mại. Các chủ phương tiện tự quản lý và chịu trách nhiệm về phương tiện của mình.
Như vậy, việc “xe lửa” gây tai nạn trong khu du lịch núi Bà Đen vừa qua hiện chưa có quy định để xử lý phương tiện và người lái.
Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cho biết sắp tới Sở sẽ kiến nghị các bộ, ngành liên quan ban hành quy định quản lý, kiểm tra kỹ thuật phương tiện và chế tài xử lý đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện khi có sự cố xảy ra.
Theo Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh, trên địa bàn Tây Ninh, hiện có hai khu du dịch và một siêu thị miễn thuế Mộc Bài đang sử dụng các phương tiện xe điện và “xe lửa” để vận chuyển hành khách và hàng hóa lưu hành nội bộ với vận tốc có thể lên đến 50 km/giờ.
Các loại phương tiện này được sử dụng từ năm này qua năm khác để vận chuyển hành khách trong nội bộ mà không có một cơ quan nào quản lý, kiểm định kỹ thuật về độ an toàn khi lưu thông./.