Lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu đẩy giá dầu đi xuống

Vào lúc 13 giờ 53 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,8% (36 xu) xuống 42,78 USD/ounce sau đà giảm nhẹ trong tuần trước.
Lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu đẩy giá dầu đi xuống ảnh 1Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Hà Bắc, Trung Quốc ngày 28/6/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch đầu tuần 20/7. Thị trường hiện đang lo ngại rằng sự phục trong hồi nhu cầu đối với nhiên liệu có thể bị dừng đột ngột do số ca lây nhiễm dịch COVID-19 trên toàn cầu gia tăng.

Vào lúc 13 giờ 53 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,8% (36 xu) xuống 42,78 USD/ounce sau đà giảm nhẹ trong tuần trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,8% (34 xu) xuống 40,25 USD/thùng, sau khi tăng 4 xu trong tuần trước.

Theo số liệu cập nhật từ hãng tin Reuters, thế giới hiện ghi nhận hơn 14,5 triệu ca lây nhiễm dịch COVID-19, trong đó hơn 604.000 ca tử vong.

Avtar Sandu, người đứng đầu bộ phận hàng hóa tại Phillip Futures, cho biết dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Điều này có thể buộc các nước áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa, kéo theo việc làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đối với năng lượng.

Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hiện đã tăng trở lại từ đà giảm 30% trong tháng 4/2020 sau khi các quốc gia trên thế giới áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Mặc dù vậy, mức độ sử dụng nhiên liệu hiện vẫn dưới các mức trong giai đoạn trước dịch bệnh.

Tại Mỹ, nhu cầu đối với xăng bán lẻ đang giảm giữa bối cảnh số ca lây nhiễm dịch COVID-19 tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục