Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Vijay Setia, nguyên Chủ tịch Hiệp hội cácdoanh nghiệp xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ, dự báo trong tài khóa 2013-2014 (bắt đầutừ tháng Tư năm nay), lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ có thể giảm 6% xuống 9,5triệu tấn so với con số 10,1 triệu tấn trong tài khóa trước.
Theo ông Setia, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ (không kể gạo basmati) ước tínhgiảm 15% xuống 5,5 triệu tấn, trong khi lượng gạo basmati xuất khẩu dự kiến sẽtăng 14% lên 4 triệu tấn.
Năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã tăng mức giá tối thiểu trả cho những ngườitrồng lúa gạo lên mức cao kỷ lục và điều này khiến gạo Ấn Độ trở nên đắt đỏ hơn.
B.V. Krishna Rao, Giám đốc điều hành công ty xuất khẩu Pattabhi Agro FoodsPvt., nhận định cơ chế hỗ trợ nông dân của Chính phủ đã làm giảm sức cạnh tranhcủa gạo Ấn Độ so với gạo của Việt Nam và Pakistan. Bên cạnh đó, kế hoạch bán gạotừ các kho dự trữ của Thái Lan cũng gây sức ép lên thị trường gạo.
Bên cạnh đó, Giám đốc Rao cho biết do đồng rupee của Ấn Độ giảm xuống mứcthấp kỷ lục so với đồng bạc xanh của Mỹ nên các doanh nghiệp xuất khẩu gạo buộcphải giảm giá. Lượng gạo basmati xuất khẩu có thể giảm nếu Thái Lan giảm giá gạoxuất khẩu.
Cách đây một tháng, giá gạo đồ của Ấn Độ đã giảm xuống 415 USD/tấn, so vớimức 435 USD /tấn do sự cạnh tranh đang gia tăng trên thị trường. Giá gạo trắng5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 370 USD/tấn, trong khi giá mặt hàngnày của Ấn Độ là 440 USD/tấn. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan vẫn caohơn Ấn Độ ít nhất 50 USD.
Quốc gia Nam Á này hiện là nước sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới. Các thịtrường xuất khẩu gạo chủ chốt của Ấn Độ là Trung Đông và châu Phi./.