Theo thông báo của cảnh sát, đại tá Andrianjafy cùng một số đối tượng khác đangbị giam giữ chờ điều tra.
Những người làm binh biến là một nhóm quân cảnh thuộc Lực lượng Can thiệp hiếnbinh quốc gia (FIGN). Nguyên nhân được cho là những quân cảnh này tức giận trướccác cáo buộc lạm dụng quyền hành của cấp trên.
Vụ binh biến xảy ra ngày 20/5 tại thủ đô Antananarivo cùng với cuộc biểu tìnhcủa hàng trăm thường dân phản đối tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài tạinước này.
Đã có ít nhất hai binh sĩ thiệt mạng và một số dân thường bị thương trong vụbinh biến này.
Chính phủ Madagascar cáo buộc cựu Tổng thống Marc Ravalomanana đứng sau âm mưubinh biến trên.
Tình hình tại Madagascar căng thẳng kể từ đầu năm 2009, khi ông Andry Rajoelinalên năm quyền lãnh đạo đất nước sau một cuộc đảo chính được quân đội hậu thuẫnvào tháng 12/2008 lật đổ Tổng thống khi đó là ông Ravalomanana.
Hệ quả là giới đầu tư nước ngoài quan ngại, rút dần vốn khỏi Madagascar và kinhtế nước này suy giảm nghiêm trọng.
Một số tướng lĩnh quân đội đã bày tỏ bất bình về việc ông Rajoelina không khôiphục được trật tự hiến pháp, trong khi Liên minh châu Phi đã áp dụng các biệnpháp trừng phạt đảo quốc này./.