Malaysia bắt giữ lượng ma túy trị giá 28,4 triệu USD

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Malaysia đã phá vỡ 17 cơ sở pha chế ma túy và thu giữ lượng ma túy trị giá khoảng 28,4 triệu USD.
Cục cảnh sát phòng chống ma túy liên bang Malaysia đã phá vỡ 17 cơ sở pha chế ma túy và thu giữ lượng ma túy trị giá 88 triệu RM (28,4 triệu USD) và tài sản trị giá 48,11 triệu RM bao gồm xe cộ, nhà cửa dùng vào những hoạt động vận chuyển và buôn bán ma túy.

Giám đốc bộ phận cảnh sát phòng chống ma túy liên bang Malaysia ông Comm Datuk Noor Rashid Ibrahim cho biết những đường dây nước ngoài bị phá vỡ trong năm nay có nguồn gốc từ Mông Cổ, Nigeria, Iran và Hong Kong (Trung Quốc).

Comm Noor Rashid cho biết, Cục đã bắt nhiều vụ lớn trong năm nay, ngày 26/1, bắt đầu với chiến dịch "Marine Catfish" tại Klang Valley (một khu vực bao gồm cả thủ đô Kuala Lumpur và một số khu đô thị vệ tinh xung quanh thủ đô), Cục đã bắt 2 người phụ nữ Mông Cổ và 8 người đàn ông Nigeria thu giữ 80,1kg chất heroin hàm lượng cao.

Ông Comm Noor Rashid cũng cho biết, ngày 4/2, Cục cũng đã phối hợp với Bộ phận chống ma túy của Hong Kong trong việc bắt giữ một đường dây có cơ sở tại Hong Kong và thu giữ 74,98kg chất kích thích syabu và 48,8 kg chất hóa học dùng sản xuất ma túy.

Ngoài ra, ba người đàn ông Hong Kong và 12 người Malaysia cũng đã bị bắt giữ trong một cuộc vây bắt tại bang Sabah, Malaysia.

Khi được hỏi liệu Malaysia đã trở thành một trung tâm pha chế ma túy dựa trên những số liệu về cơ sở sản xuất bị phá vỡ trong năm qua, ông Comm Noor Rashid cho biết, các đường dây sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Ông cho biết, nhóm người Nigeria sử dụng những "kẻ lì lợm" để buôn lậu sang các nước và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hong Kong trong khi cũng có những người đưa những chất có chứa heroin vào Malaysia để pha chế.

"Chúng tôi thấy rằng nhiều đường dây sử dụng Malaysia như là một điểm trung chuyển trước khi đưa sang Indonesia và Singapore, nên sẽ là sai lầm khi nói rằng Malaysia là trung tâm pha chế ma túy" - Comm Noor Rashid cho biết./.

Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Uống nhiều nước có thực sự tốt cho sức khỏe?

Không phải uống càng nhiều nước thì càng tốt cho sức khỏe, lợi ích thực sự phụ thuộc vào lượng nước, thời điểm uống và tình trạng cơ thể để giúp ngăn ngừa sỏi thận, giảm cân và cải thiện đường huyết.

Phó Thủ tướng Lars Klingbeil là đại diện chính phủ đầu tiên thăm Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Đối thoại Tài chính được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới, hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp.