Malaysia bỏ khuyến cáo hạn chế du lịch Nhật Bản

Malaysia bãi bỏ khuyến cáo các công dân nước này tránh du lịch đến Nhật Bản sau những cải thiện đáng kể ở vùng Đông Bắc Nhật Bản.
Malaysia bãi bỏ khuyến cáo các công dân nước này tránh du lịch đến Nhật Bản đã đượcban hành ngày 25/5/2011.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết quyết định này đã đượcthực hiện sau khi ghi nhận sự cải thiện đáng kể tình hình ở vùng Đông Bắc NhậtBản.

Tuy nhiên, bộ này vẫn “mạnh mẽ khuyến cáo” rằng người dân Malaysia không nênđi du lịch đến các khu vực trong vòng bán kính 30km của nhà máy điện hạt nhânFukushima 1 và tuân thủ nghiêm túc khu vực hạn chế đã được chính phủ NhậtBản áp đặt.

Kuala Lumpur cũng tiếp tục khuyên những người Malaysia ở Nhật Bảnluôn luôn cẩn thận và duy trì cảnh giác với bất kỳ chỉ thị được các nhà chứctrách Nhật Bản ban hành liên quan đến an toàn và an ninh.

Ngoài việc đưa ra lờikhuyên các công dân nên hạn chế đi du lịch đến Nhật Bản sau rò rỉ phóng xạ tạinhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi do thảm họa sóng thần và động đất,Malaysia cũng đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn bằng cách kiểm tra nồngđộ phóng xạ tại các cửa khẩu hàng không đối với các chuyến bay từ Nhật Bản đếnnước này.

Thảm họa sóng thần và động đất tại Nhật Bản cũng kéo theo những tácđộng tiêu cực đối với nền kinh tế Malaysia khi Tokyo là thị trường nhập khẩu lớncủa Kuala Lumpur, đồng thời cũng là nơi cung cấp các linh kiện điện tử và phụtùng cho các nhà máy lắp ráp điện tử và ôtô tại Malaysia./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Mùa hoa năm 2025 đã chứng kiến mức sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, do thời tiết khắc nghiệt và các vụ cháy rừng lan rộng buộc nhiều địa phương phải hủy bỏ lễ hội hoa thường niên.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Huyền thoại Mẹ xứ sở” tại lễ hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025 kéo dài đến hết ngày 20/4, là cơ hội gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, để nơi đây mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, niềm tin và khát vọng của con người.