Malaysia cam kết hợp tác giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp

Malaysia ngày 15/5 tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan, trong đó có Myanmar, Bangladesh cùng cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề người nhập cư bất hợp pháp.
Malaysia cam kết hợp tác giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Người nhập cư bất hợp pháp bị Malaysia bắt giữ. (Nguồn: article.wn.com)

Malaysia ngày 15/5 tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan, trong đó có Myanmar, Bangladesh cùng cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề người nhập cư bất hợp pháp, cũng như tình trạng buôn bán người trong khu vực.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này quan ngại về làn sóng người nhập cư bất hợp pháp từ Myanmar và Bangladesh đổ vào nước này gần đây. Chính phủ Malaysia sẽ tổ chức một hội nghị với các nước liên quan, trong đó có Thái Lan và Indonesia, để giải quyết vấn đề này.

Kuala Lumpur sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp thông qua nỗ lực ngoại giao và hợp tác với các quốc gia liên quan tại các diễn đàn đa phương liên quan. Bên cạnh đó, Malaysia cũng lên án mạnh mẽ các tổ chức buôn bán người liên quan đến các trường hợp tử vong, bị thương và đối xử vô nhân đạo với người di cư bất hợp pháp.

Về cấp độ khu vực, tuyên bố nêu rõ ASEAN đang hướng tới việc áp dụng Công ước ASEAN về buôn bán người và văn kiện định hướng hành động tương ứng. Văn kiện này (Kế hoạch hành động khu vực) sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 10 về tội phạm xuyên quốc gia, dự kiến tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 28/9-1/10/2015.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định Malaysia không chấp nhận bất cứ hình thức buôn người nào. Bất cứ ai bị phát hiện phạm tội, vi phạm luật pháp của Malaysia sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bị trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.