Malaysia cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao

Ngày 28/7 Malaysia ghi nhận 17.405 ca nhiễm mới COVID-19, là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tuy nhiên giới chuyên gia dự báo rằng số ca nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục tăng cao
Malaysia cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/7 Malaysia ghi nhận 17.405 ca nhiễm mới COVID-19, là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tuy nhiên giới chuyên gia dự báo rằng số ca nhiễm COVID-19 sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Trong một phát biểu, Phó Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Trương Chí Cường cho biết cùng với việc bộ thử kháng nguyên nhanh (RTK-Ag) được bán trên thị trường và Bộ Y tế khuyến khích người dân sử dụng bộ thử này để tự kiểm tra nhằm tuy vết thêm nhiều ca bệnh, dần giảm lây nhiễm cộng đồng.

Nhờ xét nghiệm nhanh sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện và bị cách ly. Vài tuần sau, số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày bắt đầu giảm xuống. Nếu thành công, Malaysia sẽ điều chỉnh chiến lược xét nghiệm COVID-19 nhằm đảm bảo có thể cách ly và giám sát hữu hiệu các trường hợp lây nhiễm.

[Indonesia có thêm 433 nhân viên y tế tử vong do COVID-19]

Ông Trương Chí Cường cho biết thêm dịch bệnh đang lây lan rộng, số ca COVID-19 trên thực tế cao hơn số ca phát hiện hàng ngày.

Nguyên nhân là do rất nhiều người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng và họ không biết bản thân mình đã bị nhiễm, có thể lây cho người khác. Bên cạnh đó, biến thể Delta với tỉ lệ lây nhiễm cao đã xuất hiện trong cộng đồng, dẫn đến số ca nhiễm COVID-19 tăng lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục