Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch

Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 342 ca nhiễm mới nhập cảnh, 33.064 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cùng 67 trường hợp tử vong.
Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Malaysia ngày 6/3 thông báo ghi nhận thêm 33.406 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất ghi nhận theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2020. 

Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 342 ca nhiễm mới nhập cảnh, 33.064 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cùng 67 trường hợp tử vong.

Như vậy, tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 3.595.172 ca mắc COVID-19, trong đó có 33.173 trường hợp tử vong. 

Hiện nước này vẫn còn 311.206 bệnh nhân đang phải điều trị, trong đó 371 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt.

Khoảng 83,1% dân số Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, 78,9% dân số đã tiêm đủ liều cơ bản và 45,9% dân số đã tiêm mũi tăng cường. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Hong Nam-ki sẽ điều trị tại nhà riêng ở Seoul trong 7 ngày, từ ngày 6/3. Trước đó, ông Hong Nam-ki đã tham gia bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 3/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại nhà trong 7 ngày.

[Thế giới ghi nhận 445 triệu ca mắc COVID-19, 6 triệu ca tử vong]

Cũng trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục có thêm 329 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 175 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, tăng 73 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Đáng chú ý hơn 50% số ca lây nhiễm mới (82 ca) trong cộng đồng ghi nhận ở Thanh Đảo , tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận 209 ca mắc mới COVID-19 không triệu chứng - vốn không được nước này đưa vào thống kê ca bệnh, tăng so với mức 166 ca ghi nhận 1 ngày trước đó.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 110.868 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 trường hợp tử vong, và 3.691 bệnh nhân đang được điều trị.

Trong bối cảnh số ca mắc mới tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày một gia tăng, ngày 5/3, một nhóm chuyên gia từ Trung Quốc đại lục đã đến thăm các cơ sở phòng, chống dịch tại hòn đảo này để đánh giá công tác xét nghiệm, cách ly và điều trị.

Đây là nhóm chuyên gia thứ 3 được chính quyền trung ương từ đại lục cử sang Hong Kong để hỗ trợ khống chế làn sóng lây nhiễm thứ 5 dịch COVID-19 tại đặc khu này. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng 37.529 ca mắc COVID-19 và 150 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục