Malaysia khẳng định đảm bảo an toàn khi nới lỏng phòng dịch COVID-19

Các chuyên gia y tế Malaysia cho rằng hiện đang là thời điểm thích hợp để nới lỏng các hạn chế như quét mã QR và xét nghiệm COVID-19, tuy nhiên việc đeo khẩu trang vẫn rất cần thiết.
Malaysia khẳng định đảm bảo an toàn khi nới lỏng phòng dịch COVID-19 ảnh 1Hành khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 1/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết việc nới lỏng một số định giãn cách xã hội và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) sẽ được công bố vào ngày 27/4 tới đã được nước này cân nhắc cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phát biểu với báo giới ngày 25/4, Bộ trưởng Khairy cho biết chính phủ không muốn mắc sai lầm và khiến mọi nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 trở nên vô ích.

Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết chính phủ sẽ sớm thông báo về việc nới lỏng một số hạn chế SOP, trong đó có việc bỏ quy định liên quan đến đeo khẩu trang, quét mã QR để truy vết trước khi vào các địa điểm công cộng dựa trên phần mềm cài đặt trên điện thoại di động có tên MySejahtera và xét nghiệm COVID-19 tại sân bay.

Đề cập đến vấn đề này, các chuyên gia y tế Malaysia cho rằng hiện đang là thời điểm thích hợp để nới lỏng các hạn chế, tuy nhiên việc đeo khẩu trang vẫn rất cần thiết.

Các chuyên gia y tế đều đồng tình với việc việc quét mã QR và xét nghiệm COVID-19 có thể được nới lỏng, song việc đeo khẩu trang vẫn chưa thể hủy bỏ hoàn toàn.

Nhà nghiên cứu dịch bệnh, Tiến sỹ Zainal Ariffin Omar cho rằng việc nới lỏng một số hạn chế nên tham khảo kinh nghiệm của một số nước khác và dựa trên những thông số kỹ thuật tương ứng.

Đề cập đến việc bỏ quy định đeo khẩu trang, ông cho rằng không nên bắt buộc tại những nơi công cộng.

Tuy nhiên, tại những nơi đông người trong phòng kín như lớp học, tòa nhà và nơi cầu nguyện thì nên bắt buộc người dân đeo khẩu trang.

Đối với những nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, trẻ em, những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn phải bắt buộc đeo khẩu trang.

[Malaysia tiêm mũi tăng cường thứ hai bảo vệ nhóm dân số dễ tổn thương]

Chủ tịch Liên đoàn vì sự an toàn cho sức khỏe, Lee Lam Thye cho rằng chính phủ không nên dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang vì đất nước chưa thực sự thoát khỏi dịch bệnh COVID-19.

Việc đeo khẩu trang đã giúp cho đa số người dân được an toàn trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm nhất. Theo ông, chính phủ nên tham khảo tình hình tại một số quốc gia khi nới lỏng các lệnh hạn chế và đã xuất hiện những biến thể mới của COVID-19. 

Chỉ còn một tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ Hari Raya Aidlfitri - dịp lễ lớn nhất trong năm của tín đồ Hồi giáo Malaysia.

Đây là dịp nghỉ lễ đầu tiên người dân quốc gia Đông Nam Á này sẽ được tự do đi lại và về thăm quê hương sau hơn hai năm chính phủ áp đặt Lệnh Hạn chế dịch chuyển để chống dịch.

Do vậy, giới chuyên gia y tế đang hối thúc chính phủ nên hết sức thận trọng trước khi nới lỏng bất kỳ quy định nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục