Malaysia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ COVID-19 lây lan

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Bộ trưởng Y tế Malaysia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ở các khu vực kín hoặc đông người; luôn thực hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly, truy vết.
Malaysia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ COVID-19 lây lan ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 15/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/7, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin khuyến cáo người dân tiếp tục thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong dịp nghỉ lễ Hari Raya Aidiladha vào cuối tuần này.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Bộ trưởng Khairy khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ở các khu vực kín hoặc đông người; luôn ghi nhớ và thực hiện các biện pháp xét nghiệm, thông báo, cách ly, báo cáo và truy vết.

Bộ trưởng Khairy cũng nhấn mạnh người dân cần tự xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trước khi trở về quê hương gặp gỡ người thân và bạn bè trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Theo ông Khairy, lễ Hari Raya Aidilfitri vừa qua - dịp lễ lớn nhất của người Hồi giáo - đã chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh từ mốc 1.000 ca lên 3.410 ca vào ngày 12/5 do các hoạt động cộng đồng.

[Malaysia lần đầu trong hơn 1 năm không có ca tử vong trong ngày]

Số liệu được công bố trên trang web của Bộ Y tế Malaysia ngày 6/7 cho thấy tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng lên 4.578.741 ca kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó số ca lây nhiễm trong cộng đồng và số ca nhập cảnh gần tương đương nhau.

Đáng chú ý, sau 2 tháng giảm xuống quanh mốc 1.000 ca/ngày, từ đầu tháng 7 này, số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng trở lại, dao động từ 2.500-2.900 ca/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục