Malaysia: Làn sóng COVID-19 bùng phát sau dịp nghỉ lễ Hari Raya

Chuyên gia y tế Malaysia cho biết số liệu thống kê chỉ riêng trong ngày 22/4 cho thấy có đến 562 trường hợp dương tính, chiếm 22,4% trong số 2.503 xét nghiệm được thực hiện.
Malaysia: Làn sóng COVID-19 bùng phát sau dịp nghỉ lễ Hari Raya ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia y tế Malaysia cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát sau dịp nghỉ lễ Hari Raya, lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Giáo sư khoa virus học thuộc Đại học Putra Malaysia, ông Chee Hui Yee khuyên mọi người nên xét nghiệm COVID-19 nếu thấy triệu chứng nghi ngờ và tự cách ly nếu kết quả xét nghiệm dương tính, đồng thời tránh tiếp xúc cũng như đến nơi đông người.

Một số chuyên gia khác cũng đưa ra lời khuyên với người dân về việc cần tự xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại làm việc sau dịp nghỉ lễ Hari Raya Aidifitri.

[WHO: Thế giới chuyển sang chiến lược phòng ngừa, kiểm soát COVID-19]

Giáo sư dịch tễ học Awang Bulgiba Awang Mahmud cho biết kết quả các xét nghiệm có tỷ lệ dương tính hiện “rất cao.”

Số liệu thống kê riêng trong ngày 22/4 cho thấy có đến 562 trường hợp dương tính, chiếm 22,4% trong số 2.503 xét nghiệm được thực hiện. Ông cảnh báo người dân không nên xem thường làn sóng COVID-19 đang quay trở lại.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiến sỹ Zaliha Mustafa cho biết 12 trường hợp biến thể phụ XBB.1.16, còn được gọi là biến thể Arcturus, đã được phát hiện tại nước này.

Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân đều có các triệu chứng nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy số ca mắc COVID-19 đã gia tăng vào thời điểm trước lễ hội Hari Raya Aidilfitri. Cụ thể, số ca nhiễm tăng 87,5% trong khi số ca nhập viện tăng 30,5% và số ca tử vong tăng 25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục