Mang hương sắc của thủ đô đến lễ hội Đền Hùng

Hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và các nghệ nhân Hà Nội sẽ tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 đến ngày 23/4.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi cho biết, hơn100 nghệ sĩ, diễn viên và các nghệ nhân Hà Nội sẽ tham gia các hoạt động Giỗ TổHùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2010 từ ngày 14 đến 23/4 (tức mùng 1 đến 10/3 Âm lịch).

Trong đó, Nhà hát Chèo Hà Nội (gồm 40 nghệ sĩ, diễn viên) sẽ tham gia cáchoạt động biểu diễn và giao lưu tại thành phố Việt Trì, khu di tích Đền Hùng vàmột số khu vực xung quanh trung tâm lễ hội vào các ngày 19-23/4. Chương trìnhbiểu diễn được dàn dựng mang đậm bản sắc dân tộc và đặc trưng văn hóa ThăngLong-Hà Nội, với các trích đoạn chèo cổ, ca trù, các làn điệu dân ca đặc trưngcác vùng, miền.

Năm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục vinh dự được dâng lên Giỗ Tổ sản vậtnổi tiếng là 18 chiếc bánh chưng do bàn tay tài khéo của các nghệ nhân làng nghềgiò chả Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai thực hiện (sản vật giành giải Nhấttại Lễ hội Đền Hùng năm 2009).

Từ ngày 19 đến 23/4, 15 nghệ nhân và dân làng Ước Lễ còn đại diện cho nhân dânHà Nội tham gia hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dày tại khu di tích đền Hùng,tưởng nhớ đến câu chuyện về sự tích bánh chưng bánh dày năm xưa.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội còn tham gia các hoạt động diễu hành, triểnlãm ảnh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội tới bạn bè trong và ngoàinước, cùng một số đặc sản của Thủ đô như bánh cốm Hàng Than, ô mai Hàng Đường,giò chả Ước Lễ.

Nhân dịp này, Hà Nội tổ chức đoàn đại biểu do lãnh đạo thành phố dẫn đầutham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và cáchoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội đền Hùng 2010./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.