Nhiều người đã ca ngợi những nỗ lực của Mattel nhưng cũng có ý kiến cho rằng,sản phẩm búp bê mới sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực tới các cô gái da màu đang muốnthay đổi “dung nhan”.
Các sản phẩm búp bê mới này mang tên Grace, Courtney,Janessa, Kara, Kianna, Trichelle và có những “tông” màu da khác nhau như nâunhạt, chocolate và caramel.
Nhà thiết kế búp bê Barbie, Stacey McBride-Irby, một người da màu, nói rằng muốntạo nên sản phẩm búp bê cho những cô gái da màu trẻ, với hình thức giống họ vàcó khuynh hướng quan tâm tới sự nghiệp. Chẳng hạn như Kara rất quan tâm tới toánhọc và âm nhạc.
“Tôi muốn các cô gái da màu nhìn thấy mình trong những sản phẩm búp bê này vàcho họ biết rằng nước da sẫm màu rất đẹp”, McBride-Irby nói.
Dù búp bê Barbie da màu đã được tung ra thị trường từ lâu nhưng trước đây chúngvẫn mang một số đặc điểm của người da trắng. Nhiều người cho rằng loại búp bê cómái tóc thẳng “chưa đủ đen” không nêu được những vấn đề về sắc đẹp mà nhiều côgái da màu đang cố gắng để đạt tới. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, mái tócsuôn dài vẫn luôn được coi là đẹp hơn tóc ngắn và xoăn.
Chris Rock đã nêu bật vấn đề này với bộ phim tài liệu Good Hair mà anh là đồngtác giả kịch bản và nhà điều hành sản xuất, trong đó mô tả những người phụ nữ damàu chi hàng ngàn USD để duỗi thẳng mái tóc xoăn và dày của mình bằng nhiều loạihóa chất.
Còn Gail Parrish, một kịch tác gia 60 tuổi ở Alexandria (bang Virginia, Mỹ), đặtvấn đề: “Tại sao các cô gái lại cứ phải mang mái tóc dài thì mới được coi làchuẩn mực. Tại sao búp bê lại không thể có mái tóc xoăn và ngắn cơ chứ?”.
Loại búp bê mới còn làm bận tâm Sheri Parks, phó giáo sư Mỹ học tại Đại họcMaryland, khi bà nhận thấy nó ảnh hưởng trực tiếp tới những cô gái đang trongquá trình ép thẳng tóc.
Parks lo ngại những sản phẩm đó sẽ khuyến khích cách suy nghĩ rằng mái tóc tựnhiên không phù hợp với xu thế hiện nay. “Nhiều người mẹ da màu muốn con gái củamình yêu thích mái tóc tự nhiên và họ phải chiến đấu hết sức khó khăn với điềuđó. Giờ đây, loại búp bê này lại càng khiến cho cuộc chiến của họ trở nên khókhăn hơn”, bà nói.
Ngoài mái tóc, nhiều phụ nữ da màu còn lo lắng tới hình dáng quá mảnh mai củaloại búp bê này. Búp bê Barbie từng bị chỉ trích khi quảng bá cho một hình ảnhcơ thể phi hiện thực, với đôi chân dài, vòng eo bé xíu và bộ ngực “đồ xộ”.
Kumea Shorter-Gooden, đồng tác giả cuốn Shifting: "The Double Lives Of BlackWomen In America", nhận định búp bê Barbie đã tạo ảnh hưởng tiêu cực hơn tớicác cô gái da màu khi trong họ vốn mang tư tưởng rằng mái tóc và làn da tự nhiêncủa mình không đẹp.
Tuy phải đối diện với những lời phàn nàn trên nhưng Mattel cũng nhận được cácphản ứng tích cực. Andrea Slaughter, 38 tuổi, một người mẹ của hai đứa con ởNewnan (bang Georgia, Mỹ), nói rằng thấy thích khi nhà thiết kế đã nêu bật nhữnggiá trị có tính phê bình trong cộng đồng người da màu.
Còn Sheila Adams Gardner, 41 tuổi, thì ca ngợi các “tông” màu da khác nhau củaloại búp bê mới. Gardner cho biết rằng, khi cô con gái của chị lên 4 tuổi, cháuđã trở nên e dè vì nhận thấy mình có màu da sáng hơn những thành viên khác tronggia đình.
“Cháu luôn có nhiều búp bê da màu, nhưng không có búp bê nào mang làn da giốngcháu. Nhưng giờ đây thật vui mừng khi Mattel tung ra một serie búp bê mới. Congái tôi nhận thấy chúng có làn da rất giống mình và điều đó giúp cháu tự tinhơn”./