Mexico: Động đất khiến 1 người thiệt mạng và gây hư hại nhiều tòa nhà

Trận động đất tại Mexico đã khiến ít nhất 1 người thiệt hại, trong khi nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có tháp không lưu của sân bay quốc tế tại thành phố này, bị hư hại.
Mexico: Động đất khiến 1 người thiệt mạng và gây hư hại nhiều tòa nhà ảnh 1Động đất gây nhiều thiệt hại ở Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo mới nhất liên quan đến trận động đất độ lớn 7 xảy ra ngày 7/9 tại thành phố Acapulco của Mexico, đã có ít nhất 1 người thiệt hại, trong khi nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có tháp không lưu của sân bay quốc tế tại thành phố này, bị hư hại.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy động đất đã khiến nhiều cây cối bật gốc tại vùng đồi xung quanh một khu nghỉ dưỡng.

Tại khu vực sân bay quốc tế, cửa sổ kính của nhiều tòa nhà vỡ toang, các lớp vách trần rơi xuống sàn nhà. Hiện chưa thể xác định sân bay có khôi phục hoạt động trong ngày 8/9 hay không. 

[Động đất mạnh tại Mexico, cảnh báo nguy cơ xuất hiện sóng thần]

Trận động đất cũng là nguyên nhân khiến nhiều bang và thủ đô Mexico City bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của 1,6 triệu người.

Theo Cơ quan Khí tượng Mỹ, trận động đất ban đầu được xác định có độ lớn 7,4 sau giảm còn 7. Tâm chấn chỉ nằm cách mặt đất 23km, khiến nhiều người cảm nhận rõ rung lắc. 

Khu vực miền Nam và Trung Mexico thường xuyên xảy ra động đất.

Trận động đất độ lớn 8,1 hồi tháng 9/1985 cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khi trận động đất độ lớn 7,1 hồi tháng 9/2017 làm khoảng 370 người thiệt mạng, chủ yếu ở thủ đô Mexico City./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục