Một người đàn ông Nhật Bản sống sót sau 22 giờ lênh đênh trên biển

Các nhân viên thuộc lực lượng biên phòng Nhật Bản đã rất ngạc nhiên về kỹ năng sinh tồn của người đàn ông 69 tuổi, khẳng định việc mình ông có thể sống sót trên biển trong 22 giờ là điều thần kỳ.
Một người đàn ông Nhật Bản sống sót sau 22 giờ lênh đênh trên biển ảnh 1Người đàn ông Nhật Bản được giải cứu đang trên đường đến khu nghỉ mát Yakushima. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Truyền thông Nhật Bản đưa tin lực lượng cứu hộ nước này vừa giải cứu được một người đàn ông 69 tuổi sau 22 giờ lênh đênh trên biển.

Danh tính nạn nhân hiện không được tiết lộ.

Chiều 27/11, nạn nhân đã một mình đi thuyền ra ngoài khơi tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.

Thuyền của ông đã bất ngờ bị lật khi đang trên đường tới hòn đảo nghỉ dưỡng Yakushima.

Mặc dù đã báo được cho người đồng nghiệp trên đảo khi gặp nạn, song phải gần một ngày sau đó, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy ông đang ngồi trên động cơ, bám chặt lấy phần chân vịt của chiếc thuyền bị lật.

Các nhân viên thuộc lực lượng biên phòng Nhật Bản đã rất ngạc nhiên về kỹ năng sinh tồn của người đàn ông này, khẳng định việc mình ông có thể sống sót trên biển trong 22 giờ là điều thần kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục