Một số nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới

Trong 1 ngày qua, Indonesia đã ghi nhận thêm 5.227 ca, còn Malaysia ghi nhận thêm 1.268 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1.263 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Một số nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới ảnh 1Nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Serdang, gần Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 4/3/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Malaysia ngày 24/3 công bố báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này cho biết trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 1.268 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1.263 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 336.808 ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 1.246 ca tử vong do COVID-19.

Hiện số bệnh nhân phục hồi và xuất viện đã lên tới 320.925 người, tức chiếm khoảng 95,3% số bệnh nhân COVID-19.

Trong số hơn 14.700 ca nhiễm còn lại, có 161 ca đang cần điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt và 73 bệnh nhân cần hỗ trợ thở.

Tại Indonesia, trong 1 ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 5.227 ca, nâng tổng số ca dương tính tại nước này lên 1.476.452 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng đã lên tới 39.383 ca sau khi có thêm 118 ca tử vong trong 24 giờ qua.

West Java vẫn là điểm nóng dịch bệnh COVID-19 ở Indonesia với số ca nhiễm mới tập trung đông nhất tại tỉnh này, 1.329 ca.

Tiếp sau đó là thủ đô Jakarta 890 ca, Central Java 403 ca, East Java 289 ca và East Kalimantan 275 ca.

Một số nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới ảnh 2Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 17/3/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 24/3 thông báo tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 684.311 ca sau khi nước này ghi nhận thêm 6.666 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó.

Cũng trong thời gian này, Philippines đã có thêm 47 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh này lên 13.039 ca.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Philippines đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Hiện quốc gia Đông Nam Á này đã cấp phép sử dụng các loại vaccine của công ty dược phẩm Sinovac (Trung Quốc), vaccine của Pfizer (Mỹ), vaccine AstraZeneca (Anh) và vaccine Sputnik V của Nga.

Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người dân trong năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng, trong đó ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế, người lớn tuổi và cộng đồng dân cư nghèo ở đất nước 110 triệu dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục