Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mưa lớn từ ngày 22-26/5 tại An Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Yên Bái... đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, gia cầm, đường giao thông và khiến 1 người bị thương do sét đánh.

Lực lượng quân đội giúp người dân xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, di dời đồ đạc. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Lực lượng quân đội giúp người dân xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, di dời đồ đạc. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn từ ngày 22-26/5 (tính đến 13 giờ ngày 26/5) đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Mưa lớn đã làm 1 người bị thương (do sét đánh) ở Cao Bằng, 28 nhà bị thiệt hại (Tuyên Quang 23, Lào Cai 2, Cao Bằng 1, Bắc Kạn 2); 199,9ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Tuyên Quang 159,8ha; Lào Cai 2,3ha, Yên Bái 5ha, Cao Bằng 2,8ha, Bắc Kạn 30ha); 102 con gia súc, gia cầm bị chết, nhà vệ sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Lập (huyện Lâm Bình) bị sạt ta luy âm (Tuyên Quang); 56 vị trí đường giao thông tại Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang bị sạt lở nhỏ với tổng khối lượng 5.883m3; 136m kênh mương bị hư hỏng (Tuyên Quang; Lào Cai).

Hà Tĩnh là địa phương bị thiệt hại nặng nề với 450 nhà bị ngập (hiện nay nước đã rút); 2.220ha lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng, 397ha cây trồng khác bị ảnh hưởng; 2.076 tấn lúa thu hoạch bị ướt; 12.227 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 10m đập của hồ Đập Hà bị sạt lở; 3 tàu cá nhỏ bị hư hỏng, 80m tường rào bị đổ.

Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn khiến tuyến đường Nậm Mả-Tà Chủ (huyện Văn Bàn) sạt lở taluy âm 1 vị trí dài khoảng 25m, sạt gẫy sâu vào mặt đường khoảng 0,5m.

Tuyến đường Nậm Trang (xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn) sạt lở taluy âm 1 một vị trí dài khoảng 15m, sạt gẫy sâu vào mặt đường khoảng 0,5m.

Đặc biệt, mưa thượng nguồn đã gây lũ dồn về suối Sim San cuốn trôi cầu tạm Sim San, xã Y Tý (huyện Bát Xát); 3 thôn Sim San 1, Sim San 2 và Hồng Ngài tạm thời bị chia cắt; hơn 1,61ha lúa, quế, thủy sản tại xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) và xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn) bị thiệt hại..., ước tổng thiệt hại là trên 550 triệu đồng.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm sạt lở, ách tắc nhiều đoạn đường Quốc lộ 2C, Quốc lộ 279; Quốc lộ 2 bị ngập úng và bùn đất chảy lấp kín nền mặt đường khiến người và phương tiện đi lại khó khăn.

ttxvn-tuyen-quang-thiet-hai-hon-12-ty-dong-do-mua-lon.jpg
Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa và ngô của người dân tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) bị gãy đổ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Một số công trình cấp nước bị hư hỏng, bục vỡ đường ống dẫn nước, làm gián đoạn hoạt động cấp nước tại các xã Phúc Yên, Lăng Can (huyện Lâm Bình); xã Kim Quan (huyện Yên Sơn); các xã Nhân Mục, Thái Sơn (huyện Hàm Yên)… Ước tính giá trị thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo dài đã làm tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi các xã Tà Cạ, Mường Típ và Mường Ải xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh giữa bản Xốp Khăm và bản Xốp Típ. Khối lượng lớn đất đá từ sườn núi đổ xuống, chắn kín mặt đường, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Thành, tỉnh An Giang liên tục xảy ra các vụ sạt lở bờ sông, kênh. Theo đó, ngày 22/5 tại cặp tuyến bờ rạch Ông Chưởng (thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) sát mép Đường tỉnh 946 xảy ra sạt lở dài khoảng 20 mét, khiến 1 căn nhà của người dân có nguy cơ đổ sụp xuống rạch Ông Chưởng.

ttxvn-an-giang-lien-tuc-xay-ra-sat-lo-bo-song-kenh-rach.jpg
Sạt lở Đường tỉnh 946 thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến (Chợ Mới, An Giang) dài khoảng 20m, khiến 1 căn nhà của người dân có nguy cơ đổ sụp xuống rạch Ông Chưởng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoạn sạt lở trên này nằm trong cảnh báo sạt lở nguy hiểm của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Cùng ngày, trên địa bàn tổ 3, ấp An Thị, xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) xảy ra sụt lún tuyến đường vàm Cái Hố với chiều dài khoảng 30m, ăn vào nửa tim đường, phần sụt lún nằm sâu khoảng 0,8 mét.

Hai vụ sạt lở không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại 1 căn nhà và 1 tuyến đường dân sinh, với khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.

Đối với 2 vụ sạt lở trên, ngành chức năng và chính quyền huyện Chợ Mới đã căng dây, cắm biển cảnh báo, di dời tài sản, di tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới chỉ đạo các phòng đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Long Kiến tiếp tục bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến sạt lở.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với các diễn biến thiên tai được dự báo phức tạp trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất theo Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tỉnh Hà Tĩnh triển khai ngay các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.