Mỹ bắt đầu chương trình huấn luyện chống khủng bố ở châu Phi

Chương trình huấn luyện mang tên Flintlock, quy tụ hơn 400 binh sỹ từ các nước Tây Phi nhằm nâng cao kỹ năng của các lực lượng - vốn thường xuyên bị các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố.
Mỹ bắt đầu chương trình huấn luyện chống khủng bố ở châu Phi ảnh 1Sỹ quan và binh lính tham gia lễ khai mạc tập trận mang tên Flintlock tại Jacqueville, Côte d’Ivoire, ngày 20/2. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/2, Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện chống khủng bố hằng năm cho các lực lượng châu Phi tại Côte d’Ivoire.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động, khi các tay súng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, các cuộc đảo chính gia tăng và Pháp đang rút dần lực lượng khỏi khu vực.

Chương trình huấn luyện, mang tên Flintlock, quy tụ hơn 400 binh sỹ từ các nước Tây Phi nhằm nâng cao kỹ năng của các lực lượng - vốn thường xuyên bị các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda và “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tấn công.

Tuy nhiên, các lực lượng của Guinea và 2 quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Hồi giáo cực đoan là Mali và Burkina Faso không tham gia. Cả 3 nước này đều xảy ra đảo chính và hiện các chính quyền quân sự đều đang nắm quyền điều hành đất nước kể từ năm 2020.

[Hải quân Ai Cập, Mỹ tập trận luyện kỹ năng chiến đấu ở Biển Đỏ]

Trọng tâm của khóa huấn luyện năm nay là phối hợp giữa các lực lượng khác nhau khi chiến đấu với cùng một kẻ thù. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt Mỹ, Đô đốc Jamie Sands nhấn mạnh: “Trọng tâm chính của Flintlock là chia sẻ thông tin.” Theo kế hoạch, chương trình huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 28/2 tới.

Các tay súng Hồi giáo đang ẩn náu rải rác trên những khu vực rộng lớn của Sahel - vùng đất khô cằn phía Nam sa mạc Sahara. Các cuộc tấn công thánh chiến đã tàn phá Mali, Niger và Burkina Faso kể từ năm 2015 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất nhà cửa. Các chuyên gia an ninh cho biết lực lượng nổi dậy đã xâm nhập các quốc gia ven biển, gồm Benin và Côte d’Ivoire.

Các nhóm thánh chiến thường băng qua các vùng biên giới kiểm soát kém, quấy nhiễu các lực lượng địa phương và quốc tế - vốn đã chi hàng tỷ USD nhằm loại bỏ mối đe dọa khủng bố.

Pháp đã dẫn đầu cuộc chiến chống lại các phần tử thánh chiến tại khu vực này kể từ năm 2013. Tuần trước, Điện Élysée thông báo sẽ rút quân khỏi Mali và chuyển đến Niger. Các nhà ngoại giao lo ngại việc 2.400 binh sỹ Pháp rời khỏi Mali, tâm điểm của bạo lực,- có thể khiến khu vực thêm bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục