Mỹ: Ca nhiễm COVID-10 tăng mạnh, đà phục hồi tăng trưởng bị đình trệ

Số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng đột biến và nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa khiến nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 245.000 việc làm mới trong tháng 11/2020.
Mỹ: Ca nhiễm COVID-10 tăng mạnh, đà phục hồi tăng trưởng bị đình trệ ảnh 1Người lao động sử dụng dịch vụ ngân hàng số bảo hiểm thất nghiệp tại văn phòng phát triển việc làm ở Sacramento, bang California (Mỹ). (Ảnh: AP/TTXVN)

Bộ Lao động Mỹ thông báo đà phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị đình trệ bởi số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng đột biến và nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa.

Do đó, nền kinh tế chỉ tạo thêm 245.000 việc làm mới trong tháng 11/2020.

Theo Bộ trên, tỷ lệ thất nghiệp tháng 11/2020 ở Mỹ giảm từ mức 6,9% xuống còn 6,7%, mức thấp nhất kể từ khi bùng phát đại dịch Tuy nhiên, hiện vẫn có khoảng 10,7 triệu người thất nghiệp.

Báo cáo của Bộ còn cho thấy số người thất nghiệp dài hạn - những người thất nghiệp từ 27 tuần trở lên, tăng thêm 385.000 người lên 3,9 triệu người, và nhiều người Mỹ rời bỏ lực lượng lao động hoàn toàn khi tỷ lệ người dân Mỹ có việc làm giảm xuống còn 61,5%.

Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo kết quả thực tế có thể thấp hơn nhiều khi việc tuyển dụng lao động đã chậm lại, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại một cách “dữ dội” trong tháng qua.

Làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Mỹ được phản ánh qua con số gần 35.000 việc làm trong lĩnh vục bán lẻ bị mất trong tháng 11/2020.

Theo cáo cáo của Bộ Lao động, lực lượng lao động làm việc trong Chính phủ Mỹ giảm gần 99.000 người, phần lớn là do sa thải nhân viên điều tra dân số tạm thời, trong khi lực lượng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân tăng thêm 344.000 việc làm. Mặc dù số lượng lao động nghỉ việc tạm thời giảm 441.000 xuống còn 2,8 triệu người, song vẫn cao hơn 2 triệu người so với trước đại dịch.

[Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới có xu hướng giảm]

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 10/2020 tăng thấp hơn so với dự kiến, qua đó cho thấy thương mại có thể đóng góp vào đà tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2020.

Theo Bộ trên, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 10/2020 tăng 1,7%, lên hơn 63 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo thâm hụt gần 65 tỷ USD mà các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters đưa ra.

Nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10/2020 tăng 2,1% lên hơn 245 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hóa tăng 2,1% lên gàn 208 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2,2% lên 182 tỷ USD, với xuất khẩu hàng hóa tăng 3% lên trên 126 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại "kéo lùi" tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 vừa qua và là lần đầu tiên kể từ quý 2/2019.

Trong ba tháng tính đến tháng 9/2020, nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao kỷ lục hơn 33% (so với cùng kỳ năm ngoái), sau khi suy giảm ở mức kỷ lục 31,4% trong quý 2 trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục