Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới có xu hướng giảm

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này đã giảm trong tuần trước nhưng vẫn ở mức khá cao.
Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới có xu hướng giảm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: WSJ)

Báo cáo mới nhất công bố ngày 3/12 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này đã giảm trong tuần trước nhưng vẫn ở mức khá cao, trong bối cảnh Mỹ chưa đưa ra được gói kích thích tài chính bổ sung và đang phải áp đặt các hạn chế kinh doanh nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã ở mức 712.000 đơn (số liệu được điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 28/11. Con số này thấp hơn so với 787.000 đơn trong tuần trước đó và dưới mức dự báo 775.000 đơn của các nhà kinh tế.

Tuy nhiên, Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ (GAO) của Mỹ trước đó cho biết các con số trên có thể không chính xác. Theo GAO, Bộ Lao động Mỹ đang sử dụng các biện pháp tính toán truyền thống, vốn không phù hợp trong cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

[Gần 12 triệu người Mỹ đứng trước nguy cơ mất trợ cấp thất nghiệp]

Bất chấp tranh cãi về số liệu, sự gia tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới gần đây phản ánh sự suy yếu khác trên thị trường lao động. Chúng cũng cho thấy tác động của làn sóng COVID-19 mới và việc những biện pháp kích thích tài chính phần lớn đã cạn kiệt.

Nước Mỹ đang ở giữa một làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, với 4,2 triệu ca mắc mới và hơn 35.000 ca tử vong chỉ tính riêng trong tháng 11/2020.

Chính phủ Mỹ đã chi hơn 3.000 tỷ USD để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế, giúp hàng triệu người Mỹ thất nghiệp trang trải chi phí hàng ngày và các công ty duy trì việc làm cho công nhân.

Những biện pháp đó đã giúp Mỹ đạt mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục 33,1% trong quý III/2020, sau khi ghi nhận mức giảm 31,4% trong quý trước đó.

Tuy nhiên, các dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý IV/2020 hầu hết là dưới 5%. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục