Mỹ, Canada tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước

Mỹ và Canada cam kết hợp tác về một loạt vấn đề, từ các lệnh trừng phạt Nga, đến việc tăng cường sản xuất năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng.
Mỹ, Canada tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong chuyến công du Canada đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen ngày 20/6 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland.

Hai quan chức cam kết hợp tác về một loạt vấn đề, từ các lệnh trừng phạt Nga, đến việc tăng cường sản xuất năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng.

[Chủ nghĩa bảo hộ - chủ đề "nóng" trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Canada]

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trọng tâm chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen là nêu bật mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa hai đồng minh Bắc Mỹ.

Bà Yellen sẽ thăm một vườn ươm doanh nghiệp và tham gia một diễn đàn tại Đại học Toronto.

Bộ trưởng Freeland nhấn mạnh: "Tôi rất mong được trao đổi với Bộ trưởng Yellen về những thách thức kinh tế chung mà cả hai quốc gia đang phải đối mặt. Các vấn đề bao gồm tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga và thúc đẩy cải cách thuế toàn cầu. Chúng ta cũng có thể phối hợp cùng nhau để thúc đẩy sản xuất năng lượng mà châu Âu và các nước khác rất cần."

Bà Yellen nói thêm rằng họ cũng sẽ thảo luận về các kế hoạch trung hạn để chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Bộ trưởng Tài chính hai nước sẽ thảo luận về những nỗ lực để giảm lạm phát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục