Tuyên bố này được đánh giá là khá cởi mở, đánh dấu nỗ lực nối lại quan hệ giữa Washington và Tehran sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm lịch sử với người đồng cấp Iran Rouhani.
Phát biểu ngày 7/10 tại thủ đô Washington, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ Mỹ nhận thức được vai trò quan trọng của Iran trong cuộc xung đột tại Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng mọi thành phần tham gia vào hội nghị hòa bình về Syria tới đây (còn gọi là hội nghị Geneva 2 về Syria) đều ủng hộ cũng như chấp nhận Thông cáo Geneva được thông qua hồi tháng Sáu năm ngoái, theo đó thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông này song để ngỏ vấn đề về số phận của Tổng thống đương nhiệm Basha al-Assad.
Bà Harf khẳng định nếu chính quyền Tehran ủng hộ văn kiện trên, Washington sẵn sàng xem xét khả năng tham dự của nước này một cách cởi mở và thuận lợi.
Hồi tháng Sáu năm ngoái, trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Geneva, Thụy Sĩ, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập khi đó là ông Kofi Annan, Ngoại trưởng 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng người đồng cấp các nước Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Iraq đã cùng nhất trí về một kế hoạch chuyển tiếp chính trị ở Syria, tuy nhiên tránh đề cập tới Tổng thống Bashar al-Assad.
Chính phủ Iran đã không được mời tham dự cuộc họp nói trên. Từ lâu, Iran, đồng minh gần gũi của Syria, đã từng tuyên bố ủng hộ chính quyền Tổng thống al-Assad đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ nước này đáp trả mọi cuộc tấn công./.