Mỹ ghi nhận thêm gần 2.500 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua

Mỹ hiện có 936.293 ca được xác nhận lây nhiễm và 53.511 người đã tử vong, là nước bị tác động mạnh nhất bởi đại dịch toàn cầu COVID-19 cả về số ca lây nhiễm và tử vong.
Mỹ ghi nhận thêm gần 2.500 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters dẫn số liệu theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận thêm 2.494 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tính đến 8h30 đêm 25/4 (giờ bờ Đông nước Mỹ, tức 7h30 ngày 26/4, giờ Hà Nội), tổng số ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Mỹ là 53.511 người, với 936.293 ca được xác nhận lây nhiễm chủng virus này.

Mỹ là nước bị tác động mạnh nhất bởi đại dịch toàn cầu COVID-19 cả về số ca lây nhiễm và tử vong.

[Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 200.000 người]

Con số 2.494 ca tử vong hôm 25/4 cao hơn so với trước đó một ngày, thời điểm mà nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong gần ba tuần, với 1.258 trường hợp.

Mexico ghi nhận thêm 970 ca bệnh và 84 ca tử vong do COVID-19

Ngày 25/4, Bộ Y tế Mexico thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 970 ca bệnh và 84 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 13.842 người và 1.305 ca tử vong.

Cơ quan y tế cảnh báo, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này sẽ ở mức cao do trên 70% dân số mắc các bệnh về cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch và béo phì.

Nhằm bù đắp cho số lượng bác sỹ và y tá thiếu hụt trong nước, Chính phủ Mexico cho phép các cơ quan liên quan ký hợp đồng thuê bác sỹ và y tá nước ngoài. Hiện tại, hơn 1.900 nhân viên y tế Mexico đã nhiễm bệnh. Chính phủ đã kêu gọi các bác sỹ và y tá nghỉ hưu chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Mỹ ghi nhận thêm gần 2.500 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua ảnh 2Hỏa táng thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại Cuautitlan Izcalli, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Trưởng Y tế Mexico, Jorge Alcocer Varela, mạng lưới y tế nước này thiếu gần 7.000 bác sỹ và trên 23.000 y tá để đối phó với COVID-19.

Bên cạnh đó, Mexico cũng đang tích cực bổ sung số giường bệnh chăm sóc các bệnh nhân nặng, nâng tổng số giường bệnh sẵn sàng phục vụ lên 16.000 giường. Vật tư và thiết bị y tế cũng đang được tăng cường, thông qua các hợp đồng đã ký với Trung Quốc và Mỹ.

Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, cơ quan chức năng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm những biện pháp về phòng bệnh, ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30/5, và khuyến cáo người dân không đến các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Bộ Y tế dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào tuần tới và kéo dài trong vòng ba tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục