Mỹ hoan nghênh thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ là bước đi đúng hướng

Mỹ coi thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư là "một bước tiến quan trọng" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ là bước đi đúng hướng ảnh 1Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)

Mỹ coi thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư là "một bước tiến quan trọng" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay tại khu vực.

Trong một tuyên bố ngày 18/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết Washington ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người đang nhằm vào dòng người di cư.

Mỹ đánh giá thỏa thuận phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như nguyên tắc của EU cũng như hoan nghênh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hơn 2,7 triệu người di cư từ Syria. Tuyên bố khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư đang làm đau đầu khu vực.

Bên cạnh đó, Washington kêu gọi EU đẩy nhanh công tác đăng ký và giải quyết đơn xin tị nạn, bảo đảm thuận lợi trong việc gửi trả người di cư, nhanh chóng hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, thúc đẩy đoàn kết giữa các nước trong liên minh.

Mỹ cam kết sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các nước bị ảnh hưởng cũng như giúp đỡ các quốc gia láng giềng của Syria. Ông Kirby cho biết Washington sẽ triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh cấp tổng thống về vấn đề người di cư tại New York vào ngày 20/9.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi cùng ngày, EU đã thông qua một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Theo nội dung thỏa thuận, kể từ ngày 20/3, những người tị nạn đến Hy Lạp một cách bất hợp pháp sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía EU cam kết đối với mỗi người Syria đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ châu Âu sẽ tái bố trí một người Syria đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia châu Âu sẽ dành 18.000 chỗ cho người tị nạn trong khuôn khổ những cam kết được đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái. Số lượng người nhập cư được tái bố trí có thể lên đến 72.000 người.

Ngoài ra, EU cũng hứa đẩy nhanh việc giải ngân 3 tỷ euro (tương đương 3,38 tỷ USD) cho Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư và đảm bảo tài chính cho các dự án về y tế, giáo dục, nghiên cứu dành cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

EU cam kết huy động các nguồn tài chính để cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro cho tới cuối năm 2018. Brussels và Ankara một lần nữa khẳng định cam kết đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu của Hà Lan, sẽ kết thúc vào ngày 30/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.