Mỹ: Ít nhất 25 bang đã tiêm chủng cho hơn 50% người trưởng thành

Maine là bang có tỷ lệ người trưởng thành hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất nước Mỹ, với 62,9%, tiếp theo là Connecticut, Vermont.
Mỹ: Ít nhất 25 bang đã tiêm chủng cho hơn 50% người trưởng thành ảnh 1Người dân đạp xe tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, tính đến ngày 23/5, ít nhất 25 bang của nước này đã thông báo tiêm chủng đủ liều vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 50% số người trưởng thành của bang.

Maine là bang có tỷ lệ người trưởng thành hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất nước Mỹ, với 62,9%. Tiếp theo là bang Connecticut với 62,8% và Vermont với 62,7%. Thủ đô Washington D.C cũng đã tiêm chủng đủ liều cho ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên.

Các bang khác có số người trưởng thành hoàn thành tiêm chủng vacine ngừa COVID-19 đạt trên 60% là Massachusetts và Rhode Island. Tại New York, 56% người trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng.

[WHO muốn 10% dân số của các nước được tiêm chủng trước cuối tháng 9]

Các bang ở Mỹ có tỷ lệ người dân hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở mức thấp nhất là Tennessee (39,3%), Arkansas (38,9), Alabama (36,7%), Mississippi (34,4%).

Tính cả nước, Mỹ đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 49,6% người từ 18 tuổi trở lên và hơn 61% dân số nước này đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết đến trước ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 sẽ đạt mục tiêu tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine cho 70% người từ 18 tuổi trở lên ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục