Mỹ: Một cảnh sát bị bắn trong cuộc đụng độ tại bang Kentucky

Cảnh sát thành phố Louisville xác nhận tin một sỹ quan cảnh sát bị bắn trong cuộc đụng độ với người biểu tình phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn liên quan vụ bắn chết phụ nữ gốc phi Breonna Taylor.
Mỹ: Một cảnh sát bị bắn trong cuộc đụng độ tại bang Kentucky ảnh 1Lực lượng an ninh được triển khai để ngăn người biểu tình quá khích tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ ngày 26/7/2020. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, theo truyền thông địa phương, một sỹ quan cảnh sát tại thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ đã bị bắn trong các cuộc đụng độ với người biểu tình phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn liên quan tới vụ bắn chết phụ nữ gốc phi Breonna Taylor hồi tháng 3 vừa qua.

Nguồn tin cho biết người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố Louisville đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên không nêu thông tin chi tiết.

[Mỹ: Nổ súng tại khu vực biểu tình ở Seattle, 1 người thiệt mạng] Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại thành phố Louisville sau khi bồi thẩm đoàn Kentucky chỉ truy tố một sĩ quan liên quan đến vụ việc trên.

Ngày 13/3, Breonna Taylor (26 tuổi) đã bị bắn chết khi cảnh sát đột nhập nhầm vào căn hộ của cô để truy lùng hai kẻ tình nghi buôn ma túy.

Cái chết của Taylor và một người đàn ông da màu tên George Floyd tại Minneapolis hồi tháng 5 và sau đó là cái chết của Jacob Blake ở bang Wisconsin đã làm dấy lên làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và hành động quá mức cho phép của cảnh sát Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục