Mỹ: Nổ súng tại trường đại học khiến một người thiệt mạng

Theo cảnh sát trưởng thành phố Midwest, nghi phạm đã từ bỏ vũ khí theo yêu cầu của cảnh sát và đã bị bắt giữ. Nghi phạm là người quen biết với nạn nhân.
Mỹ: Nổ súng tại trường đại học khiến một người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: AP)

Chiều ngày 24/4 (giờ địa phương), cảnh sát trưởng thành phố Midwest, bang Oklahoma cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường đại học Rose State College khiến một người thiệt mạng.

Nghi phạm hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Sid Porter, cảnh sát trưởng thành phố Midwest, sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng, các sỹ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phát hiện nghi phạm.

Nghi phạm sau đó đã từ bỏ vũ khí theo yêu cầu của cảnh sát và bị bắt giữ. Nghi phạm và nạn nhân là những người quen biết nhau.

Trước đó, lúc 13h37 (giờ địa phương), trường đại học Rose State College đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội Twitter về một vụ nổ súng trong khuôn viên trường và đề nghị mọi người làm theo hướng dẫn của các cơ quan thực thi pháp luật.

Khoảng một giờ sau, cảnh báo đã được dỡ bỏ nhưng tất cả các lớp học và hoạt động của trường trong ngày 24/4 đều phải tạm ngừng.

Trường Rose State College nằm ở ngoại ô thành phố Oklahoma với khoảng 13.000 sinh viên và hơn 60 chương trình giáo dục.

[9 thanh niên bị thương trong vụ nổ súng tại bữa tiệc ở bang Texas]

Trước đó, ngày 18/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến hai vụ xả súng xảy ra liên tiếp trước đó cùng ngày tại bang Maine, miền Đông Bắc nước Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Joseph Eaton, 34 tuổi, sống tại thị trấn Bowdoin, cách trung tâm thành phố Augusta của bang Maine khoảng 40km về phía Nam.

Theo người phát ngôn cảnh sát bang Maine - ông Shannon Moss, sau khi bị khoanh vùng là "đối tượng cần lưu tâm," cảnh sát đã chính thức bắt giữ Eaton và cáo buộc đối tượng này có liên quan đến hai vụ xả súng trên. Dự kiến, nghi phạm sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tuần này.

Cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi của một gia đình tại thị trấn Bowdoin (thuộc bang Maine) thông báo về việc phát hiện 4 nạn nhân thiệt mạng, tiếp sau đó là một loạt thông báo liên quan đến nhiều ôtô bị bắn trên đường cao tốc liên bang 295 tại thị trấn Yarmouth, khiến 3 người bị thương - tất cả đều ở trong xe riêng của họ.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong khi tìm kiếm tại khu rừng gần đường cao tốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục