Mỹ: Pakistan không biết nơi ẩn náu của bin Laden

Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ thừa nhận không có bằng chứng cho thấy lãnh đạo Pakistan biết nơi ẩn náu của bin Laden.
Ngày 18/5, các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ thừa nhận không có bằng chứngnào cho thấy giới lãnh đạo Pakistan biết trùm khủng bố Osama bin Laden đã ẩn náunhiều năm tại thị trấn Abbottabad trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệttên thủ lĩnh al-Qaeda này hồi đầu tháng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng RobertGates cho biết chính quyền Mỹ đã nghi ngờ rằng có ai đó trong giới lãnh đạoPakistan, có thể là các quan chức cấp thấp hoặc đã nghỉ hưu, biết nơi ẩn náu củatrùm khủng bố bin Laden trước vụ đột kích của Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ córất ít thông tin về việc này, thậm chí những bằng chứng mà Mỹ có được còn chứngminh điều ngược lại.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen cũng nhấttrí với tuyên bố trên và cho biết hàng trăm chuyên gia tình báo Mỹ đang phântích các dữ liệu trong chiếc máy tính mà đặc nhiệm Mỹ thu được tại "đại bảndoanh" của bin Laden trong chiến dịch vừa qua.

Liên quan tới vấn đề này, kênh truyền hình ABC News của Mỹ ngày 18/5 đưa tingiới chức Mỹ đang tiến hành một cuộc truy lùng quốc tế các thành viên nằm vùngcủa mạng lưới khủng bố al-Qaeda, những đối tượng được ghi lại trong các file dữliệu và nhật ký được tìm thấy trong khu nhà của bin Laden.

Dẫn các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ, kênh truyền hình trên cho biếtgiới chức nước này đang nỗ lực xác định xem liệu các tên đó là tên thật hay bídanh, và liệu các âm mưu của bin Laden đã chuyển từ giai đoạn hoạch định sangthực hiện hay chưa.

Giới chức Mỹ đã liên lạc với Anh và Canada để giúp xác định các nhân vật này.

Hiện các nhân vật đã được bổ sung vào danh sách theo dõi và hồ sơ khủng bố đểrà soát xem liệu chúng đã thâm nhập vào Mỹ hay chưa. Một nhóm đặc nhiệm của Cụctình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng đã bắt tay vào việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.