Tổng thống Obama đã chỉ thị Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus, được giao nhiệmvụ khắc phục sự cố tràn dầu trên Vịnh Mexico, phải hoàn thành kế hoạch trên càngsớm càng tốt.
Theo chỉ thị trên, bản kế hoạch cần đánh giá toàn diện về các nhu cầu saukhi dầu loang được dọn sạch cũng như đưa ra chi phí ước tính mà chính phủ liênbang cần để giúp khu vực này khôi phục hoạt động.
Bản kế hoạch cũng cần phải duytrì và đảm bảo sự phục hồi kinh tế, khôi phục hệ sinh thái và môi trường ở khuvực này như trước kia cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân bị thiệt hạivề kinh tế do thảm họa.
Cùng ngày, các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ trong đó có Bộ trưởngNội vụ Ken Salazar và Đô đốc Thad Allen, người chịu trách nhiệm giám sát các nỗlực của Chính phủ Mỹ trong giải quyết thảm họa tràn dầu đã gặp các quan chức củaBP để bàn về các nỗ lực ngăn chặn lượng dầu đang phun trào dưới đáy biển.
Theo kế hoạch, ngày 1/7, Tổng thống Obama cũng sẽ gặp các quan chức cấpcao trong nhóm khắc phục thảm họa tràn dầu của ông để xem xét các nỗ lực ứng phóthảm họa.
Không chỉ đau đầu về việc đối phó với cơn bão Alex đang mạnh dần lên vàgây thêm khó khăn cho các nỗ lực dọn sạch dầu loang, ngày 30/6, BP tiếp tục phảiđối mặt với đơn kiện vi phạm Luật bảo vệ các loài nguy cấp của Viện bảo vệ độngvật (AWI), Trung tâm đa dạng sinh học và một số tổ chức hoạt động vì động vậtkhác do đã đốt dầu gây nguy hại cho loài rùa biển.
Các tổ chức này đã yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh cho BP ngừng việc đốtdầu có kiểm soát trên Vịnh Mexico cho đến khi các cơ chế được thiết lập nhằm bảovệ loài rùa biển. Ước tính có khoảng 430 con rùa quý đã bị thiêu sống khi BPtiến hành đốt dầu. Dự kiến, trong những tuần tới, các cơ quan chức năng Mỹ sẽtiến hành thu thập khoảng 70.000 quả trứng rùa trên các bãi biển thuộc bangFlorida, Alabama nhằm giúp chúng thoát khỏi mối đe dọa "thủy triều đen" và giúpchúng duy trì nòi giống.
Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban các doanh nghiệp nhỏ của Hạ viện,luật sư Kenneth Feinberg - người được Tổng thống Obama chỉ định quản lý Quỹ bồithường thảm họa tràn dầu trị giá 20 tỷ USD của BP - ngày 30/6 khẳng định gom hếtsố tiền thế giới có hiện nay cũng không đủ để trả các khoản bồi thường của tậpđoàn này. Do đó, không phải đơn kiện nào cũng được xem xét bồi thường. Hiện ôngFeinberg vẫn đang xem xét việc giải quyết các vụ đòi bồi thường gián tiếp nhưlượng khách du lịch đặt chỗ tại các khách sạn giảm.
Theo thống kê chính thức, từ khi xảy ra sự cố tràn dầu trên Vịnh Mexico,ước tính có từ 1,6-3,6 triệu thùng dầu đã đổ ra biển. Chi phí khắc phục thảm họanày của BP vẫn không ngừng tăng, với 4 triệu USD bỏ ra cho mỗi giờ qua đi.
Trong khi đó, số đơn đòi bồi thường thiệt hại cũng tăng lên. BP khẳng địnhđã trả tiền bồi thường cho gần 41.000 nguyên đơn, với tổng số tiền lên tới 128triệu USD. Tiền của BP chưa có dấu hiệu "tuôn ra chậm lại" chừng nào tập đoànnày chưa bịt được giếng dầu bị thủng do vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon hồicuối tháng Tư, làm 11 người thiệt mạng./.