Mỹ sẽ xem xét cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/7 cho biết Washington "chắc chắn sẽ xem xét" việc cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC ngày 10/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC ngày 10/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/7 cho biết Washington "chắc chắn sẽ xem xét" việc cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, nhà ngoại giao này nêu rõ: "Tôi không muốn đề cập vấn đề trước khi Tổng thống phát biểu nhưng có một số thứ chúng tôi đang xem xét."

Chiều cùng ngày, TikTok tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tại Đặc khu Hành chính Hong Kong do "những sự kiện gần đây."

[Ấn Độ cấm TikTok cùng hàng loạt ứng dụng di động của Trung Quốc]

Động thái của TikTok, do ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc quản lý, được đưa ra trong bối cảnh Facebook, Google và Twitter tạm dừng thực thi những yêu cầu của chính quyền và nhà chức trách Hong Kong về cung cấp thông tin người sử dụng.

Trước đó, Bộ Công nghệ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với gần 60 ứng dụng di động của Trung Quốc, trong đó có mạng xã hội TikTok, WeChat.

Bộ trên đã ra tuyên bố nêu rõ các ứng dụng trên "liên quan đến các hoạt động... gây tổn hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ, cũng như quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự công cộng của Ấn Độ."

Sau tuyên bố trên, Google và Apple sẽ phải dỡ bỏ các ứng dụng này trong các kho ứng dụng của hệ điều hành Android và iOS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.